Ở lại Real, Ronaldo đòi 32 triệu bảng/năm

Trần Chân |

(Soha.vn) - Siêu sao Cris Ronaldo đã đưa ra một lời yêu cầu khiến cho Real phải cảm thấy hoang mang khi anh muốn được nhận số tiền lên tới 32 triệu bảng/năm. Trong đó lương chính là 345.000 bảng/tuần và toàn bộ số tiền bản quyền hình ảnh.

Có thể khẳng định rằng Real muốn giữ chân Ronaldo ở lại sân Bernabeu bằng mọi giá. Điều này được thể hiện qua việc Chủ tịch Florentino Perez hùng hồn tuyên bố sẽ biến Ronaldo trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới.

Cách đây chưa lâu, nhiều tờ báo ở TBN cũng cho biết Real sắp chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Ronaldo tới năm 2018. Nhưng cụ thể lương bổng của CR7 ra sao chưa ai hay.

Ronaldo đòi lương cực khủng 32 triệu bảng/năm

Ronaldo muốn nhận được từ Real 32 triệu bảng/năm

Đến hôm nay, tờ The Sun đã tiết lộ thông tin về những yêu cầu trong các điều khoản lương của Ronaldo. Qua đó, siêu sao người BĐN đánh tiếng với “Nhà trắng” rằng nếu muốn anh ở lại Bernabeu thì phải trả cho anh số tiền 32 triệu bảng/năm.

Cụ thể như sau, mức lương chính thức của CR7 muốn được nhận sẽ là 17 triệu/năm tương dương với 345.000 bảng/tuần. Ngoài ra, siêu cầu thủ 28 tuổi muốn được hưởng 100% tiền bản quyền hình ảnh, ước tính rơi vào khoảng 15 triệu bảng/năm. Với những thông tin nêu trên thì đây rõ ràng là một bài toán kinh tế khá nan giải đối với Real.

Một phần lý do khiến Ronaldo đòi mức lương cao ngất ngưởng như vậy cũng bởi khi anh nhìn sang Lionel Messi, cầu thủ của Barca được nhận mức lương lên tới 14 triệu bảng/năm và cũng có 100% tiền bản quyền hình ảnh. Ronaldo không muốn phải thừa nhận mình kém hơn Messi nên đã yêu cầu Real một con số “khủng” như trên.

Về phần Real, họ vẫn đang tìm cách đàm phán với Ronaldo để thỏa hiệp về một mức lương được xem là hợp lý nhất. Chủ tịch Perez cho rằng ông vẫn có đủ thời gian thương thảo với Ronaldo về một bản hợp đồng mới trước khi phải tính đến chuyện bán Ronaldo cho một CLB khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại