NÓNG: Thu nhập Công Phượng ở Nhật có “biến”

Đoàn Dự |

Cụ thể, ông Tấn Anh khẳng định mức thu nhập của Công Phượng nếu chơi cho Mito Hollyhock sẽ không dừng lại ở con số 3000 USD/tháng.

Trưởng đoàn CLB bóng đá HAGL không công bố chi tiết các điều khoản, nhưng bóng gió tiết lộ mức thu nhập của Công Phượng ở Nhật có thể vượt qua con số 3000 USD/tháng, nếu thể hiện tốt.

Tuy nhiên, ông Tấn Anh không muốn Công Phượng đặt nặng vấn đề “chơi bóng vì tiền” khi sang Mito Hollyhock mà đặt lên hàng đầu là sự phát triển kĩ năng, khả năng của bản thân tiền đạo này.

Còn dù phía CLB Nhật Bản có thể tăng lương cho Công Phượng đến đâu, ông Tấn Anh cũng khẳng định luôn không bằng ở lại HAGL thi đấu!

Vì theo ông Tấn Anh, nếu chơi cho HAGL ở Việt Nam, Công Phượng có lượng fan đông đảo, còn CLB chủ quản thì giàu tiềm lực tài chính do có nhiều nhà tài trợ nên đãi ngộ cũng tốt hơn.


Nếu thể hiện tốt và ít phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, thì thu nhập của Công Phượng sẽ vượt hơn 3000 USD/tháng.

Nếu thể hiện tốt và ít phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị, thì thu nhập của Công Phượng sẽ vượt hơn 3000 USD/tháng.

Vào tháng 12 tới, nếu mọi chuyện ổn thỏa và Mito Hollyhock trụ hạng J-League 2 thành công thì CLB này sẽ ký hợp đồng với Công Phượng ở TP. HCM.

Mito Hollyhock chơi ở J-League 2, có thể là môi trường bóng đá tốt, nhưng thực tế CLB này đang gặp khó khăn tài chính.

Mức chuyển nhượng 100.000 USD và lương 3000 USD đã là “gần kịch trần” của đội bóng này.

Trước đó, khi Công Vinh sang Sapporo thi đấu, thu nhập của cầu thủ này cũng liên tục biến đổi, theo thành tích thi đấu được quy định trong hợp đồng giữa CLB Nhật với SLNA.

Nó có thể tùy thuộc vào số trận được ra sân, số bàn thắng ghi được và thành tích của đội vào cuối mùa. Rất có thể giữa HAGL với Mito Hollyhock cũng có các thỏa thuận tương tự về Công Phượng.

 

Các màn trình diễn của Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại