“Nỗi đau của Man United” ghi tuyệt phẩm chấn động báo giới

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Báo giới Anh đang xôn xao về bàn thắng tuyệt đẹp của “nỗi đau của Man United”.

Trên sân tập của U21 Anh, “nỗi đau của Man United” - Ravel Morrison vừa có bàn thắng đánh gót tuyệt đẹp.

 

Sau khi bị loại khỏi Man United vì vô kỷ luật, Ravel Morrison chuyển tới West Ham hồi đầu năm. Cầu thủ này sau đó đã liên tiếp tỏa sáng cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, U21.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ravel Morrison đã ghi được 5 bàn thắng cho The Hammers sau 12 lần ra sân. Sự tỏa sáng của những cầu thủ bị Quỷ đỏ “đá” như Ravel Morrison hay Paul Pogba đã khiến khá nhiều fan Man United đau lòng, đặc biệt trong giai đoạn cách đây ít tháng khi nhà ĐKVĐ Premier League thi đấu sa sút dưới thời tân HLV David Moyes.

Trở lại với bàn thắng của Ravel Morrison, báo giới Anh mà cụ thể là tờ Daily Mail đã cho lên phần tin to nhất, giật dòng tựa đề: “Ông có xem không Roy? Đã đủ để gọi vào tuyển Anh chưa?” Có thể thấy, việc Ravel Morrison ghi tuyệt phẩm thì một, mà sức “chém gió” của truyền thông Anh thì 9. Trong bối cảnh Tam sư vừa thua Chile, phải chăng báo giới xứ Sương mù đang quá “vô tội vạ” trong việc mách nước cho HLV Tam sư!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại