Những kịch bản "dị" có thể xảy ra giữa Liverpool và Chelsea

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Việc Chelsea muốn dành sức cho Champions League làm độ nhiệt của trận đấu bị giảm đi không nhỏ. Nhưng không vì thế trận chiến mà thiếu đi những tình tiết đặc biệt.

Suarez bị các CĐV Chelsea “quây”

Để trả đũa vụ Suarez cắn Ivanovic năm ngoái, Hội CĐV Chelsea lén cài cắm người ở tất cả các khán đài của Anfield. Khi trận đấu diễn ra, họ sẽ giơ những tấm ảnh Ivanovic lên. Lúc đó Suarez sẽ thấy mặt Ivanovic ở khắp sân, việc này làm anh bị rối loạn. Chưa biết chừng máu cắn người nổi lên khiến anh không giữ được bình tĩnh và cuối cùng rời sân với một thẻ đỏ.

Cầu thủ Man City đến cổ vũ Chelsea

Khi các cầu thủ Chelsea xuống sân khởi động bỗng có một nhóm người tiến đến bắt tay. Sau một thoáng giật mình họ nhận ra đó là các cầu thủ Man City. Dẫn đầu là đội trưởng Kompany, còn có Aguero, Joe Hart, Yaya Toure,... Nếu Chelsea giành kết quả tốt trước Liverpool thì cơ hội vô địch lại mở ra với Man City, nhưng dắt cả đội đến động viên thì quả là đặc biệt. Negredo còn nhắn riêng với Torres: ”Thầy Del Bosque bảo nếu cậu hạ gục Liverpool thì sẽ được cùng tuyển TBN đến World Cup”.

Các cầu thủ Liverpool không tập trung đá được vì...John Terry

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, John Terry được thông báo là đã đến thành phố Liverpool nhưng không vào sân Anfield. Điều này làm các cầu thủ Liverpool lo lắng vì Terry vốn rất “quan tâm” đến vợ và người yêu các đồng nghiệp. Những người vào sân đá chính chỉ muốn được thay ra sớm, ai rời sân lập tức về nhà với cô gái của mình. Không biết là cố tình hay vô ý nhưng Terry đến Liverpool là một chiêu rất lợi hại.

Terry nổi tiếng với "thành tích" ngủ với bạn gái của đồng đội Wayne Bridge

Chelsea bị FA phạt vì đi muộn

Mourinho quyết định sử dụng đội trẻ đi đá với Liverpool nhằm giữ chân các trụ cột. Nhưng các cấp dưới đã không truyền đạt mệnh lệnh của ông một cách rõ ràng. Đội trẻ của Chelsea nhận lệnh sáng tập trung sớm ở sân để lên xe đến Liverpool. Theo thói quen họ đến sân ở trung tâm huấn luyện của Chelsea, còn xe ôtô lại đến đón tại sân Stamford Bridge. Kết quả là họ lên xe muộn và đến Anfield cũng muộn. May mắn là Liên đoàn bóng đá Anh FA chỉ phạt chứ không xử thua họ.

Torres chính thức thành “kẻ phản bội”

Không muốn thi đấu với Liverpool nên Torres xin đá dự bị. Phút 80 Demba Ba bị đau phải thay ra, thế là Torres vào sân. Anh di chuyển vật vờ trên sân và cố tránh xa quả bóng. Bất ngờ hậu vệ Liverpool chuyền sai địa chỉ trúng chân Torres. Thủ môn Mignolet xông ra, theo phản xạ của tiền đạo Torres xoay người đẩy bóng vượt qua. Đối mặt với gôn trống, Torres nhớ ra anh không muốn ghi bàn nên cố tình sút ra ngoài. Đáng tiếc là trái bóng lại bay thẳng vào lưới. Chelsea chiến thắng sát nút 1-0. CĐV Liverpool giận dữ và trong vòng 1 tuần, những hình ảnh cùng áo đấu của Torres ở thành phố Cảng bị thu gom rồi đốt sạch.

Khả năng Torres phá lưới Liverpool không hề nhỏ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại