Nhờ Malaysia “xấu chơi”, U23 Việt Nam sẽ… thắng?

Lupo |

Nước chủ nhà Malaysia vừa gây xôn xao khi sắp xếp thầy trò HLV Miura ở một khách sạn không mấy thuận lợi.

Bảng đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại giải châu Á sẽ được tổ chức tại Malaysia. Hôm qua, nước chủ nhà đã thông báo thầy trò HLV Miura sẽ trú chân tại khách sạn Blue Wave.

Với nội thất tiện nghi, cơ sở vật chất hiện đại, lại chỉ cách SVĐ Shah Alam 15 phút đi xe, Blue Wave có vẻ như là một nơi ở lý tưởng.

Mặc dù vậy trong quá khứ khách sạn hạng sang này từng khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều trở ngại.

Năm 2008, đội U22 dưới quyền HLV Mai Đức Chung cũng từng ở đây. Đến mỗi bữa, các tuyển thủ phải mua thức ăn ở ngoài do Blue Wave chỉ chuyên nấu món cho người theo đạo Hồi.

Nhưng chính tại Merdeka Cup 2008, đội U22 Việt Nam với Phan Thanh Bình, Tấn Trường đã vượt qua khó khăn, đánh bại ĐT Malaysia trên loạt sút luân lưu và lên ngôi vô địch.

U22 Việt Nam đăng quang sau khi đánh bại Malaysia
U22 Việt Nam đăng quang sau khi đánh bại Malaysia

Cách đây chưa lâu ở AFF Cup 2014, nước chủ nhà Malaysia cũng gây khó khăn trong bố trí nơi ở, sân tập nhưng rồi đã thua đoàn quân của HLV Miura với tỉ số 1-2 ngay trên “thánh địa” Shah Alam.

Biết đâu đấy, khách sạn Blue Wave và SVĐ Shah Alam lần này sẽ lại đem đến vận may cho U23 Việt Nam nơi đất khách.

Tại vòng loại giải U23 châu Á, thầy trò Miura rơi vào bảng đấu cùng U23 Nhật Bản, U23 Malaysia và U23 Macau.

Để đi tiếp, chúng ta cần giành ngôi đầu bảng hoặc ít nhất lọt top 5 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất.

Với sự vượt trội của U23 Nhật Bản thì trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia gần như mang tính chất quyết định vị trí nhì bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại