NHM buông lời khiến Công Phượng buồn lòng

Tiểu Mã |

Thông tin Công Phượng có thể sang Pháp thi đấu lập tức vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ NHM Việt Nam.

HLV Guillaume Graechen, giám đốc Học viện HAGL Arsenal JMG đã tiết lộ, Công Phượng hoàn toàn có thể sang Pháp thi đấu ở giải hạng 2 cho CLB Paris FC sau khi kết thúc hợp đồng 1 năm với Mito Hollyhock (Nhật Bản).

Ngay lập tức, thông tin này đã vấp phải không ít ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ, thậm chí là phản đối từ những NHM tại quê nhà.

Bạn Thanh Lê bày tỏ quan điểm: “Ở Nhật cơ hội đã bấp bênh rồi, lại sang Pháp nữa chắc gì được đá?”.

Tương tự, bạn Minh Trường cũng nêu ý kiến bày tỏ sự không đồng tình: “Công Phượng đá ở hạng 2 Nhật Bản còn không xong, đòi qua Pháp. Không hiểu sang đó để làm cái gì nữa…”.

“Cứ nhìn xem, cả Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều rủ nhau sang Nhật, Hàn Quốc thi đấu nhưng cả 3 đã được xỏ giày vào đá phút nào chưa?” - bạn Linh Linh lên tiếng.

Thậm chí, đã có những ý kiến châm biếm khá gay gắt. Bạn Thái Huỳnh comment: “Không hiểu sang Pháp đá cấp xã, cấp huyện hay cấp… sân cỏ nhân tạo nữa!”.

“Chắc Paris FC đang có nhu cầu tuyển người nhặt bóng cũng nên” - bạn Trần Duy lại “troll” khá hài hước.

Trong khi đó, bạn Tuấn Tú lại đưa ra sự so sánh: “Công Phượng sang Pháp thì vẫn kém cầu thủ của Lào, đá Ligue 1 luôn chứ không phải dự bị ở Ligue 2”.

Công Phượng bị đánh giá khó có cơ hội được trọng dụng nếu sang Pháp thi đấu.
Công Phượng bị đánh giá khó có cơ hội được trọng dụng nếu sang Pháp thi đấu.

Tuy nhiên, trái ngược với những ý kiến trên, đã có không ít NHM tỏ ra rất hào hứng và ủng hộ việc Công Phượng sang Pháp thi đấu.

“Thật tuyệt vời và đáng tự hào cho bóng đá Việt Nam. Đúng là tin vui bởi có mơ cũng chẳng thể nghĩ tới sẽ có một cầu thủ Việt Nam chơi bóng tại Pháp” - bạn Huỳnh Long bày tỏ.

Tương tự, một CĐV có nickname HoaiAnh bày tỏ quan điểm: “Nghe thông tin này mà thấy hào hứng quá. Mình cũng mong một ngày nào đó Phượng cất cánh ở trời Âu và mình tin Phượng sẽ làm được”.

Có thể thấy, việc nhiều NHM bày tỏ sự hoài nghi và lo lắng trước viễn cảnh Công Phượng sang Ligue 2 thi đấu là hoàn toàn có sơ sở.

Hiện tại, ngoài trường hợp Công Phượng đang chấn thương thì Tuấn Anh dù hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn chưa được Yokohama FC trọng dụng. Ở K-League (Hàn Quốc), tiền vệ Xuân Trường cũng ở vào hoàn cảnh tương tự.

Rõ ràng với bộ 3 ngôi sao của bóng đá Việt Nam, việc nỗ lực để được trọng dụng tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã là rất khó khăn.

Chắc chắn mọi thứ sẽ còn khó gấp nhiều lần một khi Công Phượng đặt chân tới nước Pháp, nơi bóng đá luôn đòi hỏi nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật vượt trội hơn hẳn so với môi trường hiện tại.

Với Công Phượng, nước Pháp chưa hẳn sẽ là một miền đất hứa!

Vừa qua, Công Phượng đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình tập luyện tại Mito Hollyhock. Theo đó, những buổi tập tại đây rất nặng, khiến anh có lúc tưởng chừng "thở không nổi".

Thậm chí, tiền đạo xứ Nghệ còn miêu tả: "Tập mà về lết lên cầu thang không nổi luôn. Bước lên cầu thang là cứ phải lấy tay nhấc lên mà chiều vẫn phải lo tập. Quân bên này thì chạy không biết mệt…".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại