Người Singapore chọn Ánh Viên xuất sắc nhất SEA Games

Triệu Mẫn |

Mới đây, tờ New Paper của Singapore đã bình chọn Ánh Viên là VĐV nước ngoài xuất sắc nhất SEA Games 28.

Kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á mới kết thúc cách đây một ngày và đây là thời gian mà người ta đưa ra những nhìn nhận, xếp hạng, thống kê các VĐV tiêu biểu nhất.

Hôm nay, tờ New Paper đã công bố danh sách 3 VĐV nước ngoài xuất sắc. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam là cái tên được xếp đầu tiên trong bảng bình chọn của họ.

“Chỉ có Ánh Viên mới có thể so sánh với Schooling” – Tờ báo viết.

Nguyễn Thị Ánh Viên là kình ngư đã làm nên điều kì diệu cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Cô giành tới 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ trong 11 nội dung tham gia thi đấu.

Nguyễn Thị Ánh Viên

Nguyễn Thị Ánh Viên

Nữ kình ngư 19 tuổi thua Scholling – VĐV xuất sắc nhất SEA Games đúng 1 HCV.

Nhưng trong 9 lần đứng trên bục nhận giải cao nhất đó, chỉ có 6 lần nam VĐV người Singapore tranh tài ở nội dung cá nhân, còn 3 lần anh thi đấu ở nội dung đồng đội.

Ánh Viên chính là VĐV nhận nhiều huy chương cá nhân nhất SEA Games 28.

Xếp thứ 2 trong danh sách bình chọn là VĐV lướt ván 11 tuổi người Malaysia Aaliyah Yoong Hanifah với 2 HCV.

Cô bé chính là người đoạt HCV trẻ nhất trong lịch sử đại hội thể thao Đông Nam Á khi đã nhận danh hiệu cao quý lần đầu tiên năm 8 tuổi ở SEA Games 26.

VĐV lướt ván 11 tuổi người Malaysia Aaliyah Yoong Hanifah

VĐV lướt ván 11 tuổi người Malaysia Aaliyah Yoong Hanifah

Ở kì đại hội tiếp theo, VĐV nhí này tuyên bố mình sẽ giành tới 3 HCV khi địa điểm tổ chức là ở sân nhà Malaysia.

Xếp ở vị trí thứ 3 là thủ môn 21 tuổi Phyo Kyaw Zin của ĐT U23 Myanmar. Mặc dù Myanmar đã để thua Thái Lan trong trận đấu chung kết nhưng 12 pha cứu thua của anh chàng này trong trận đấu đó vẫn được NHM ca tụng.

Thủ thành Phyo Kyaw Zin

Thủ thành Phyo Kyaw Zin

Thủ môn này là chốt chặn đáng tin cậy góp công lớn để các cầu thủ Myanmar vào chung kết môn bóng đá nam lần đầu tiên sau 22 năm.

Cũng chính ĐT U23 Việt Nam là đội bóng ôm hận nhiều nhất khi thủ thành này đã liên tục chặn đứng mọi cố gắng ghi bàn vào khung thành của Mạc Hồng Quân, Công Phượng... khiến đội tuyển của chúng ta dừng chân ở bán kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại