Người hùng hạ Thái Lan bất ngờ được báo nước ngoài vinh danh

Lupo |

Mặc dù đã xa thời đỉnh cao, tiền vệ này vẫn giữ được những phẩm chất của mình.

Cầu thủ được nhắc đến ở đây chính là Nguyễn Minh Phương. Anh vừa được tờ Football Channel Asia chọn vào top 5 cầu thủ “tuổi băm” xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Ở tuổi 35, tiền vệ này không còn thường xuyên ra sân trong màu áo SHB Đà Nẵng nhưng vẫn là một thủ lĩnh về tinh thần cho CLB.

Với một người từng bị dị ứng mao mạch (căn bệnh làm giảm khả năng hoạt động mạnh và có thể gây tử vong), những nỗ lực của Minh Phương là tấm gương cho tất cả các cầu thủ trẻ.

Chiến tích lớn nhất anh giành được trong sự nghiệp là chức vô địch AFF Cup 2008. Trong trận chung kết với Thái Lan, chính Minh Phương thực hiện cú đá phạt kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn ấn định chiến thắng.

Clip bàn thắng lịch sử của Công Vinh sau đường chuyền từ Minh Phương:

Kể từ sau khi anh từ giã ĐTQG, bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay trong việc tìm một nhạc trưởng thay thế.

Ngoài Minh Phương, 4 cầu thủ còn lại được chọn là Amri Yahyah (Malaysia -34 tuổi), Bambang Pamungkas (Indonesia – 35 tuổi), Daniel Bennett (Singapore – 37 tuổi), Chaiman (Thái Lan – 41 tuổi).

Đây đều là những đối thủ đã “nhẵn mặt” với ĐT Việt Nam qua các kỳ SEA GamesAFF Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại