Ngoại binh HAGL thích thú khi đá cặp cùng Công Phượng

Lê Thương |

Tiền đạo ngoại binh của CLB HAGL Darko Lukanovic tỏ ra khá thích thú khi được đá cặp với Công Phượng trên hàng tấn công của HAGL. Cầu thủ người Thụy Điển cũng chia sẻ cảm xúc của mình trước sự hâm mộ của khán giả dành cho đội bóng phố núi.

Darko Lukanovic đã vượt qua nhiều tiền đạo thử việc khác để đá cặp với Công Phượng trên hàng tấn công của đội bóng phố núi ở V.League năm nay.

Ở trận đấu đầu tiên, tuy không ghi được bàn thắng nhưng anh cũng đã thể hiện được khả năng khiến hậu vệ của Sanna Khánh Hòa phải dè chừng.

Lý giải về việc mình chưa ghi bàn, Darko cho biết: “Nhiệm vụ của tôi không chỉ là ghi bàn mà còn tạo ra những khoảng trống cho Công Phượng và các đồng đội có cơ hội nhiều hơn.

Tôi mới thi đấu trận đầu tiên ở V.League thế nên chưa thực sự thi đấu hết khả năng của mình, nhưng tôi tin những trận đấu tới sẽ thi đấu tốt hơn.

Khi ấy bạn sẽ thấy tôi và Công Phượng phối hợp với nhau nhiều hơn và ghi được nhiều bàn thắng hơn”.

Ngoại binh HAGL thích thú khi đá cặp cùng Công Phượng 1

Lukanovic đã chơi khá ấn tượng trong trận HAGL gặp Khánh Hòa ngày mở màn V-League 2015

Đánh giá về đối tác của mình trên hàng công, Darko Lukanovic tỏ ra khá thích thú khi đá cặp với Công Phượng:

Cậu ấy còn rất trẻ, nhưng đã có những phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu. Nếu để khoảng trống cho Công Phượng thì khả năng tạo ra nguy hiểm là rất cao”.

Dẫu vậy, Darko cũng thừa nhận là lối chơi của HAGL vẫn chưa thực sự gắn kết do các cầu thủ trẻ cùng với những cựu binh và ngoại binh mới đến chưa có thời gian đá cùng nhau:

Chúng tôi mới có vài tháng để tập cùng nhau, và cũng chỉ mới thi đấu 1 trận chính thức, nên có nhiều tình huống chưa tìm được sự ăn ý.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải chờ đợi. Các bạn đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng. Họ có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt. Nếu cả đội hòa hợp được với nhau thì chúng tôi có thể cạnh tranh vị trí cao ở V.League”.

Ngoài ra, tiền đạo 1m88 này cũng mong muốn đội bóng của mình sẽ thi đấu đa dạng hơn, đặc biệt là những đường chuyền bổng có điểm rơi để anh có thể tận dụng khả năng dứt điểm bằng đầu của mình:

Chúng tôi có những tiền vệ chuyền bóng giỏi (Tuấn Anh, Xuân Trường-PV), nếu họ tung ra những đường chuyền bổng có điểm rơi thì tôi có thể ghi bàn bằng đầu tốt”.

Ở trận đấu ngày mai, Darko và Công Phượng sẽ đối đầu với dàn hậu vệ có ngoại hình tốt và kinh nghiệm thi đấu của ĐT.LA như Quang Thanh, Chí Công, Hoàng Lâm.

Đội chủ nhà gần như chắc chắn sẽ thiết lập “khối bê tông” trước khung thành, thế nên nhiệm vụ ghi bàn giành cho bộ đôi tiền đạo HAGL là không hề đơn giản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại