Messi đã thắng trong “cuộc chiến vương quyền”

Lupo |

Cuối cùng, HLV Luis Enrique đã không thể chống lại được tầm ảnh hưởng của Messi tại Nou Camp.

Ngày hôm qua, chủ tịch Barcelona Bartomeu đã có cuộc nói chuyện với Messi. Theo thông tin được tiết lộ, vị chủ tịch đã hứa sẽ sa thải HLV Enrique sau trận đấu với Atletico cuối tuần này.

Người được lựa chọn dẫn dắt Barca từ nay cho đến hết mùa giải là Frank Rijkaard.

Đây có thể coi là kết quả tất yếu cho Enrique. Từ đầu mùa giải, ông đã không được lòng các cầu thủ khi liên tục thử nghiệm quá nhiều.

Trong giai đoạn quyết liệt, HLV người TBN lại muốn thực hiện một cuộc “cách mạng” khi đưa Neymar, Messi lên ghế dự bị ở trận đấu khó khăn với Sociedad và khiến Barca thất bại.

Tầm ản hưởng của Messi tại Barca là quá lớn

Tầm ảnh hưởng của Messi tại Barca là quá lớn

Khi mâu thuẫn giữa Enrique và Messi bị đẩy lên cao. Chiến lược gia này bất ngờ xuống nước khi để El Pulga đá chính trước Elche.

Giờ đây trong mắt các CĐV Barca chỉ có hình ảnh một Luis Enrique với toàn quyết định khó hiểu và không đủ cá tính dẫn dắt Gã khổng lồ xứ Catalan.

Với việc HLV này ra đi, vị thế Messi tại Nou Camp càng được củng cố.

Nhận xét Messi có thể sa thải HLV chỉ bằng điện thoại của Tata Martino đang dần được chứng thực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại