Nghi vấn quanh sai sót của thủ môn Dương Hồng Sơn

Theo TTVH |

Thủ môn Dương Hồng Sơn có phải chơi “bóng chuyền” tặng cho đối phương bàn thắng hay không đang được các bộ phận liên quan xem xét làm rõ. Nhưng từ sự cố này cho thấy bóng đá VN muốn thực sự thay đổi cần phải trị tận gốc những biểu hiện bất thường đó.

Sau khi có thông tin phản ánh về trường hợp thủ môn Dương Hồng Sơn để thua ngớ ngẩn bàn thứ ba, giúp Kiên Long Bank Kiên Giang gỡ hòa trước Hà Nội T&T trong thời gian thi đấu chính thức ở trận vòng 1/8 Cúp QG trên sân Hàng Đẫy chiều 25.3 (T&T thắng phạt đền 5-4), hôm qua Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển nhận xét: “Tôi xem trực tiếp trên sân và tuy Hà Nội T&T chiến thắng nhưng cục diện gần như cả trận đấu không đúng tầm của một CLB đang đứng top 3 V-League.

T&T đã tự làm khó mình khi ghi được tới 2 bàn mà để đối thủ “quật ngược” lại. Tôi không nghi ngờ cú nhả bóng của Dương Hồng Sơn dẫn đến bàn thua thứ 3 là tiêu cực, không đặt vấn đề Sơn đã cố tình làm vậy mà chỉ đánh giá như một sai lầm về chuyên môn. Nhưng tôi đã yêu cầu BHL và toàn đội phải rút kinh nghiệm sâu sắc, không được chủ quan, coi thường cho dù đối thủ là bất kỳ ai. Ghi bàn thắng trước không có nghĩa là chiến thắng mà phải chơi quyết liệt từ đầu đến cuối, sơ sẩy trong tí chút cũng để lại hậu quả có thể sẽ rất nặng nề”.


	Thủ môn Dương Hồng Sơn nghĩ gì khi quả bóng bay vào lưới? - Ảnh: Ngô Nguyễn

Thủ môn Dương Hồng Sơn nghĩ gì khi quả bóng bay vào lưới? - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông Hiển nói tiếp: “Nhận thức được rõ trong bóng đá phải đề phòng tiêu cực trước khi nó có cơ hội xảy ra, tôi luôn nhắc nhở BHL và những người quản lý đội bóng phải luôn “căn chỉnh” cầu thủ để họ không sa vào những cạm bẫy. Họ cần phải ý thức mình đang là cầu thủ chuyên nghiệp, không được phép đánh mất mình, đánh rơi lòng tự trọng của bản thân. Nếu tiêu cực trên sân thì sẽ có hàng trăm con mắt khán giả, các nhà chuyên môn dõi theo và sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận nếu anh cố tình đi ngược lại nền bóng đá chân chính. Cầu thủ cần phải biết tu chí bản thân, trau dồi tu dưỡng đạo đức không chỉ lúc tập luyện mà cả trong sinh hoạt cũng như khi thi đấu trên sân”.

Phía BTC giải và Ban Kỷ luật ngày hôm qua vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ ý kiến nào. Trong khi đó, một thành viên Ban Tư vấn đạo đức cho biết: “Chúng tôi đã xem đi xem lại nhiều lần băng hình tình huống chụp bóng để bật ra đúng vào chân đối phương của Dương Hồng Sơn  Sai sót này không hẳn là tai nạn chuyên môn, bởi nó từng lặp đi lặp lại vài lần trước đây với Sơn nên không thể nói rằng thủ môn này do mất tập trung hay giật mình để vuột. Với một thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Sơn thì không thể chơi một cách cẩu thả như thế”.

Được biết, Ban Tư vấn đạo đức năm rồi cũng đã từng đề nghị BTC giải có biện pháp xử lý với thủ môn Nguyễn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) khi để xảy ra sai sót ngớ ngẩn trong bàn thua trước Cao su Đồng Tháp ở vòng 25 V-League. Khi đó BTC giải đã triệu tập cuộc họp mổ xẻ vấn đề này tại Hà Nội và đã có thông báo nhắc nhở phong cách thi đấu của thủ môn đội Đà Nẵng sau đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại