Nghi vấn Lee Nguyễn dùng V-League để "câu" lương tại MLS

Tiểu Mã |

Rất có thể việc úp mở khả năng trở lại V-League chỉ là một chiêu bài của Lee Nguyễn hòng có thu nhập tốt hơn bên Mỹ.

Sau ít ngày trở lại Việt Nam, ngôi sao Việt kiều đã chia sẻ với giới truyền thông rằng mục đích anh hồi hương lần này là để du lịch và làm thương mại.

Tiền vệ 29 tuổi cũng khẳng định rất mập mờ rằng: “Hiện tại, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và khi nào trở lại Mỹ tôi mới bàn đến việc có trở lại thi đấu tại Việt Nam hay không”.

“Người đại diện của tôi đang làm việc với vài CLB muốn tôi về thi đấu, nhưng tôi cũng không biết đó là những đội nào”.

Với những tiết lộ theo kiểu "mập mờ" từ Lee Nguyễn, có thể thấy việc anh trở lại V-League vẫn chỉ là những đồn đoán chứ chưa thể ngã ngũ.

Hiện tại, đã có những tin đồn rằng một số đội bóng như Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Long An hay thậm chí cả Bình Dương cũng đang nhăm nhe lôi kéo tiền vệ gốc Việt.

Tuy nhiên liệu có CLB nào chịu bỏ ra khoản tiền lớn để trả mức lương hậu hĩnh cho Lee Nguyễn hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Chỉ có điều đã chắn chắn đó là việc bầu Đức – ông chủ của HAGL phủ nhận hoàn toàn khả năng tái hợp với người cũ còn đại diện CLB Long An cũng khẳng định sẽ không mua Lee Nguyễn bằng mọi giá.

Không dễ để Lee Nguyễn trở lại thi đấu tại V-League.
Không dễ để Lee Nguyễn trở lại thi đấu tại V-League.

Thực tế khả năng trở lại V-League của Lee Nguyễn là không cao bởi ở Mỹ, anh vẫn đang được coi là một ngôi sao chứ hoàn toàn chưa phải đã hết thời.

Lee Nguyễn từng khoác áo đội tuyển Mỹ, đồng nghĩa với việc không thể thi đấu cho ĐT Việt Nam do những quy định của FIFA.

Trở lại thi đấu tại V-League, cơ hội để anh được HLV trưởng ĐT Mỹ- Jurgen Klinsmann dành một suất lên tuyển sẽ bị giảm đáng kể nếu so với việc anh vẫn thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ- MLS.

Hồi tháng 9 vừa qua, sau trận thua 1-4 của ĐT Mỹ trước ĐT Brazil trong khuôn khổ VL Confederations Cup 2017, báo chí Mỹ đã lên tiếng thúc giục HLV Klinsmann triệu tập Lee Nguyễn cho những trận đấu sắp tới của ĐT và sau đó anh đã được gọi bổ sung.

Mới đây nhất, chính Lee Nguyễn cũng là ngôi sao được MLS đánh giá rất cao khi bầu chọn anh lọt vào danh sách top 5 pha kiến tạo đẹp nhất mùa giải, và đã bầu chọn anh trở thành gương mặt xuất sắc nhất của New England Revolution.

Lee Nguyễn lại khiến người Mỹ “phục sát đất”

Những điều đó đã phần nào nói lên rằng ở giải MLS, Lee Nguyễn vẫn là một trong những ngôi sao nổi bật với sức hút lớn, được báo chí quan tâm và vẫn là gương mặt có nhiều cơ hội được khoác áo ĐTQG.

Nhưng tại CLB New England Revolution, dù vẫn là một ngôi sao sáng nhưng mức đãi ngộ mà tiền vệ gốc Việt được nhận lại rất khiêm "bèo" (chỉ 175 ngàn USD/năm), nghĩa là chỉ xếp thứ 5 tại CLB bất chấp việc vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng.

Lương của Lee Nguyễn cũng là rất thấp so với những tên tuổi lừng danh đang thi đấu tại MLS như Kaka (6.6 triệu USD/năm), Steven Gerrard (6.2 triệu USD/năm), Frank Lampard (6 triệu USD/năm), nghĩa là gấp cựu cầu thủ HAGL khoảng hơn 30 lần.

Bởi vậy không loại trừ khả năng việc Lee Nguyễn trở về Việt Nam và bỏ ngỏ khả năng tái ngộ V-League là để nhằm mục đích tìm kiếm một bản hợp đồng mới béo bở hơn tại New England Revolution?

Nếu thành công, Lee Nguyễn hoàn toàn có thể tiếp tục tỏa sáng ở MLS – giải đấu vốn mang tính chuyên nghiệp hơn V-League khá nhiều, đồng thời lại có nhiều cơ hội được khoác áo ĐT Mỹ.

Cách đây vài năm, những gì ngôi sao Việt kiều thể hiện tại V-League dù đáng ghi nhận song vẫn chưa được rựa rỡ như kỳ vọng.

Dù được trả lương hĩnh nhưng anh cũng chỉ trụ lại ở HAGL khoảng 1 năm sau đó chuyển sang thi đấu cho Becamex Bình Dương nhưng cũng không thành công.

Với tất cả những lý do đó, rất khó để Lee Nguyễn tái hợp V-League một lần nữa, và phải chăng những động thái trong các ngày qua chỉ là một "chiêu bài" của anh mà thôi?

Năm 2014, Lee Nguyễn từng được coi là một “cỗ máy ghi bàn” tại CLB New England Revolution khi có 18 bàn thắng, 5 pha kiến tạo.

Mùa bóng 2015, mặc dù phong độ có giảm sút nhưng anh vẫn đóng góp 7 pha lập công và kiến tạo đến 10 cơ hội cho đồng đội.

Thành tích này giúp Lee Nguyễn dẫn đầu danh sách ghi bàn và được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của New England Revolution.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại