Nghi án: Chủ nhà Myanmar xử ép, cố "dìm" Việt Nam

Công Luận |

(Soha.vn) - Nhiều khả năng, nước chủ nhà Myanmar lại chơi trò “ma mịt” khiến cho đoàn TT Việt Nam không thể vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Vào khoảng 16h00 chiều nay, 3 VĐV của chúng ta là tham gia là Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng cùng bước vào trận chung kết karatedo đồng đội nữ.

Khi đó, đoàn TT Việt Nam và nước chủ nhà Myanmar cùng được 22 HCV trên bảng tổng sắp huy chương. Các VĐV Việt Nam có khá nhiều ưu thế giành được HCV trong nội dung này. Nhưng sau cùng, 3 đại diện đến từ nước chủ nhà Myanmar vẫn là người chiến thắng. Cũng nhờ đó, Myanamar tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu đoàn với 23 tấm HCV.

 	Bảng tổng sắp huy chương trước khi đấu trận chung kết karatedo đồng đội nữ

Bảng tổng sắp huy chương trước khi đấu trận chung kết karatedo đồng đội nữ

Kata đồng đội nữ là môn thi dựa phần lớn vào cảm quan của trọng tài. Vậy nên, chuyện có xảy ra thiên vị cho nước chủ nhà hay không cũng rất khó xác minh. Nhưng việc nước chủ nhà không muốn cho đoàn TT Việt Nam lên dẫn đầu dù chỉ tạm thời là điều hoàn toàn có thể. Vì được biết, karatedo vốn không phải là môn thế mạnh của đoàn TT Myanmar. Sau khi công bố kết quả, các nữ VĐV của đoàn karatedo Việt Nam chỉ biết khóc tức tưởi.

 
 

Qua những sự việc nhạy cảm như thế này, các VĐV của chúng ta sẽ có tâm lý không tốt mỗi khi phải đối đầu với nước chủ nhà, đặc biệt là ở những môn có nội dung biểu diễn giống như kata.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại