Ngày này năm xưa 30/11: Derby vương quốc Anh ghi danh vào lịch sử

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Cuộc đối đầu đặc biệt giữa hai đối thủ kình địch của vương quốc Anh đã trở thành sự kiện được ghi vào sử sách bóng đá.

Được biết đến với tư cách hai đại diện hùng mạnh nhất trong Liên hiệp vương quốc Anh, giữa ĐTQG Anh và Scotland từ trước tới nay vẫn tồn tại mối thù địch không đội trời chung. Những cuộc chạm trán của hai đội bóng thường rất căng thẳng đúng với tính chất của một trận derby.

Nhưng điều đặc biệt không chỉ có thế. Lần đầu tiên Anh chạm trán Scotland vào 30/11/1872 – ngày này cách đây tròn 141 năm. Và đây cũng là lần đầu tiên một trận đấu quốc tế của môn thể thao Vua được tổ chức chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc, Anh vs Scotland chính là cặp đấu có lịch sử lâu đời nhất trong làng túc cầu giáo thế giới.

 	Cuộc đụng độ giữa Scotland và Anh là trận đấu bóng đá quốc tế đầu tiên trong lịch sử

Cuộc đụng độ giữa Scotland và Anh là trận đấu bóng đá quốc tế đầu tiên trong lịch sử

Trở lại với trận đấu quốc tế đầu tiên trong lịch sử, cuộc chạm trán giữa Scotland và Anh khi ấy diễn ra trên sân Hamilton Crescent của CLB bóng chày West of Scotland Cricket Club (Glasgow, Scotland) quy tụ được 4.000 khán giả đến sân theo dõi. Theo lịch, trận đấu bắt đầu lúc 14h00 (giờ địa phương) nhưng phải hoãn 20 phút vì sương mù. Mặc dù vậy, CĐV vẫn nhẫn nại ở lại sân chờ đợi.

Thêm một điểm đáng chú ý, danh sách cầu thủ của Scotland ở cuộc đọ sức này đều thuộc biên chế Queen's Park – CLB hàng đầu đất nước này lúc bấy giờ. Mặc dù vậy, Scotland đã không thể giành chiến thắng trước đại kình địch Anh trên sân nhà và đành phải chấp nhận trận hòa 0 bàn thắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại