Ngày này năm xưa 23/10: Bóng đêm phủ kín Nhà hát Old Trafford

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Ngày 23/10 của 2 năm về trước, Man United đón nhận một ký ức không thể đau buồn hơn: Thua Man City tới 1-6 trên Old Trafford.

Tê tái, tan nát và hoảng hốt là tâm trạng của fan Man United vào ngày 23/10 cách đây 2 năm. Thật khó tưởng tượng khi mà trên sân nhà, sau khi vừa thắng Man City 3-2 tại Siêu cúp Anh, Quỷ đỏ bị chính đội bóng láng giếng hành hạ rồi đả bại 6-1.

Những con tim yêu Man United chết đứng trên sân nhà. Sir Alex Ferguson run rẩy, toát mồ hôi và liên tục nhai kẹo cao su trên băng ghế huấn luyện. Cả Nhà hát của những giấc mơ sụp đổ, bao trùm màu tang thương của một cơn ác mộng kinh hoàng, trong tiếng cười vang rộn rã của cầu thủ và NHM Man City.

 	Man City đã chơi quá hay trên Old Trafford

Man City đã chơi quá hay trên Old Trafford

Những ngày sau đó, nửa đỏ thành Manchester cảm thấy khó khăn khi ra khỏi nhà, cất bước trên những nẻo đường thành phố. Như trung vệ Rio Ferdinand từng chia sẻ, việc thua Man City trong một trận derby ngấm rất lâu và đau đớn, thì thua tới 1-6 còn hoảng loạn hơn nữa.

Sau trận thua này, Sir Alex Ferguson đã phải tốn rất nhiều công sức chấn chỉnh, sửa chữa những sai lầm về mặt tinh thần cũng như đấu pháp chiến thuật của Quỷ đỏ. Trong khi đó, cả Man City ăn mừng. Những ngôi sao đã trực tiếp lập công cho The Citizens như Balotelli (22’&60’), Aguero (69’), Dzeko (89’&90+3’) và Silva (90+1’) thì được tung hô như những vị thần!

 	Fan Man City được dịp nổi loạn trên Old Trafford

Fan Man City được dịp nổi loạn trên Old Trafford

Không vui mừng sao được khi chỉ trước đó hơn 2 tháng, Man City đã dẫn trước đại kình địch cùng thành phố tới 2-0 trong hiệp 1 trận tranh Siêu cúp Anh rồi sau đó thua ngược 2-3 và mất danh hiệu. Không vui sao được khi sau nhiều năm bị Quỷ đỏ chèn ép, The Citizens đã tái hiện lại được những chiến công lịch sử là chiến thắng 6-1 trong trận derby thành Manchester hồi năm 1926, là chiến thắng 5-0 vào năm 1995!

Cũng vào ngày 23/10, một nhân vật lịch sử của bóng đá thế giới đã cất tiếng khóc chào đời: Vua bóng đá Pele. Vào năm 1940, huyền thoại bóng đá người Brazil chính thức xuất hiện trên cõi đời, để rồi sau đó được phong danh hiệu vĩ đại nhất trong lịch sử làng túc cầu, đoạt 3 chức vô địch thế giới vào các năm 1958, 1962 và 1970 cùng nhiều thành tích quý giá khác. Trong sự nghiệp của mình, Pele đã ghi được số bàn thắng đáng nể: 1283 bàn!

 	Pele là cầu thủ vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới

Pele là cầu thủ vĩ đại nhất làng bóng đá thế giới

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại