Ngay đầu năm mới, V.Hải Phòng hạ lệnh "trảm tướng"

Năm 2014 được dự đoán là sẽ có nhiều khó khăn với HLV Hoàng Anh Tuấn khi BLĐ V.Hải Phòng hạ lệnh cách chức ông xuống dẫn dắt đội trẻ.

Trước thềm mùa giải 2013, sau khi mua lại K.Khánh Hòa cùng suất chơi V.League, V.Hải Phòng chi đậm để đưa luôn huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn về Lạch Tray. Đáng tiếc, vị thuyền trưởng người Khánh Hòa đã không đáp ứng được kỳ vọng, để đội bóng đất cảng thi đấu phập phù, từng đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Sau khi công ty Vicem trả lại đội bóng cho thành phố vào giữa tháng 11/2013, tương lai của HLV Hoàng Anh Tuấn càng trở nên bấp bênh hơn. Nguyên nhân là vị thuyền trưởng người Khánh Hòa có mâu thuẫn với đơn vị chủ quản mới là Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng. Đỉnh điểm, cuối tháng 12 vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có lời qua tiếng lại với tân chủ tịch Trần Mạnh Hùng khi ông này có những quyết định về mặt nhân sự của đội bóng mà không bàn bạc.

HLV Hoàng Anh Tuấn mất việc đúng ngày đầu năm.

Điều bất ngờ là đúng ngày đầu năm, V.Hải Phòng quyết định trảm HLV Hoàng Anh Tuấn. Sáng nay, ông Trần Mạnh Hùng đã ký quyết định điều chuyển vị thuyền trưởng người Khánh Hòa sang làm công tác đào tạo trẻ. Ngay sau khi nhận quyết định, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất bức xúc. Ông cho rằng ông bị trù dập cá nhân và nhiều khả năng sẽ chính thức chia tay bóng đá Hải Phòng, không cam chịu làm công tác đào tạo trẻ.

Việc HLV Hoàng Anh Tuấn mất chức chắc chắn sẽ tạo ra biến động lớn ở V.Hải Phòng. Hiện tại đội bóng đất cảng có rất nhiều cầu thủ là học trò cưng của HLV Hoàng Anh Tuấn, đã theo ông lâu năm từ thời còn ở câu lạc bộ K.Khánh Hòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại