Neymar: “Số 10” vứt đi!

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Neymar không thể khoác áo số 10 của Brazil và anh cũng không nên chạm tay vào chiếc áo số 10 của Barcelona .

Brazil tuần trước có trận giao hữu với ĐT Anh, và tỷ số hòa 2-2 được cho là khá đẹp. Đó cũng là trận đầu tiên mà Neymar thi đấu cho ĐT Brazil kể từ sau khi thông tin vụ chuyển nhượng của anh từ Santos tới Barcelona được công bố.

Neymar ngày hôm đó đã được sắp xếp đá hộ công, yểm trợ phía sau trung phong Fred. Neymar thể hiện không quá tệ, dứt điểm 7 lần và trúng đích 3 và có 3 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên thể hiện của Neymar chỉ ở mức khá, không có gì đặc biệt và có tính đột biến. Neymar không có lấy một pha qua người thành công trong suốt trận, và anh hay bị phạm lỗi từ xa bởi các cầu thủ Anh khiến mạch tấn công của Brazil trở nên rời rạc.


	Thêm một lần Neymar trình diễn quá mờ nhạt trong màu áo ĐTQG Brazil

Thêm một lần Neymar trình diễn quá mờ nhạt trong màu áo ĐTQG Brazil

Điều đáng bàn hơn là sự có mặt của Neymar ở vị trí hộ công đã khiến hai đồng đội ở hành lang cánh - Hulk và Oscar, bị lu mờ và đều phải rời sân trước khi hết trận. Hulk dứt điểm 3 nhưng trượt hết, và dù tạo được 4 cơ hội dứt điểm nhưng đó cũng là điểm sáng duy nhất của Hulk. Oscar còn khó khăn hơn, anh chạm bóng có vỏn vẹn 38 lần trong gần 1 giờ thi đấu, dứt điểm 2 lần và tạo 2 cơ hội ăn bàn.

Tốc độ và kỹ thuật dắt bóng của Neymar khiến anh rất nguy hiểm nếu được xếp ở ngoài biên, đặc biệt là biên trái. Vậy thì có lý do gì để mà thay đổi?

Những gì Neymar thể hiện trước tuyển Anh vừa ít tính đột biến lại vừa (vô tình) khiến hai đồng đội ở hai cánh thể hiện nhạt nhòa. Oscar vốn không phải một tiền vệ cánh phải, còn Hulk là trung phong chứ không chạy cánh trái. Hulk không có cơ hội để dùng cái chân trái của mình thử thách tài nghệ của thủ môn đối phương. Oscar, người chơi sai vị trí, đã cố gắng hết mức có thể trong thời gian ra sân lẫn số lần có bóng ít ỏi của mình, và lẽ ra Oscar nên là “số 10”. Neymar có bóng khá nhiều (63 lần), tuy nhiên anh tỏ ra ít sáng tạo, điều mà vị trí của anh đòi hỏi.

Fred cũng vì thế mà kém hiệu quả so với bình thường. Dù ghi được 1 bàn thắng, nhưng Fred có rất ít bóng để xoay sở và dứt điểm. 21 lần chạm bóng trong có 80 phút, Fred đã nỗ lực tận dụng tối đa số cơ hội có thể. Nhưng đây mới chỉ là giao hữu, còn trong các trận đấu chính thức cơ hội sẽ không đến dễ dàng.

Có cả tá cầu thủ người Brazil có thể đá tốt ở vị trí hộ công mà Neymar vừa đảm nhiệm. Ngoài Oscar thể hiện rất tốt ở Chelsea , Lucas Moura ở Paris Saint-Germain cũng thừa sức làm việc này (và cũng đá được cả cánh phải) mà không làm lu mờ các đồng đội. Ngay cả Philippe Coutinho của Liverpool cũng đảm đương được vai trò của một “số 10”.


	Barca nên nhìn vào đây mà xếp một vị trí hợp lý cho Neymar

Barca nên nhìn vào đây mà xếp một vị trí hợp lý cho Neymar

Còn Neymar? Anh giỏi, anh tài năng, anh được nhiều người chú ý, nhưng nếu không đá trung phong, anh tốt nhất chỉ nên làm một cầu thủ chạy cánh. Mà ngay cả lối chơi của Neymar cũng có nhiều điều đáng bàn. Rất hay chạy cắt vào vòng cấm rồi xử lý bóng, Neymar khiến hậu vệ biên phía sau mình phải dâng cao để lấp khoảng trống. Điều này sẽ khiến khoảng không ở hàng phòng ngự rất rộng và đội nào biết tận dụng bằng các pha phản công, bàn thắng có thể sẽ đến.

Sẽ là hợp lý nếu Brazil sắp xếp Neymar bên cánh trái, Lucas Moura/Willian bên cánh phải và Oscar đá hộ công đằng sau Leandro Damiao. Hai hậu vệ biên sẽ là Marcelo và Dani Alves, và dùng Ramires & Hernanes để càn quét khu vực giữa sân. Đó sẽ là một sơ đồ hết sức đáng gờm, khi mà sức sáng tạo của Oscar và Moura được tận dụng, trong khi Neymar sẽ được đặt ở cánh trái quen thuộc, tha hồ sử dụng kỹ thuật và tốc độ để đột phá.

Đó cũng là lời cảnh báo cho Barcelona và các CĐV của họ. Đừng trông chờ quá nhiều vào Neymar, bởi xét cho cùng anh vẫn mới chỉ thể hiện mình ở cánh trái. Mà sự thành bại của trận đấu không phải lúc nào cũng được quyết định ở hai biên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại