Sợ đụng chạm công thần, Barca lách luật “đút lót” Neymar

Chi Chi |

(Soha.vn) - BLĐ đội bóng xứ Catalan đã sử dụng một chút khôn khéo để giúp Neymar kiếm thêm 2 triệu euro/mùa.

Khi Barca công bố bản hợp đồng với ngôi sao người Brazil , rất nhiều người đã giật mình khi thấy anh được hưởng mức lương khá khiêm tốn. 7 triệu euro là số tiền được đánh giá là ít so với tầm vóc cũng như tên tuổi của Neymar. Cần phải biết rằng, tại Santos, ngôi sao trẻ tuổi này được nhận thù lao lên tới gần 10 triệu euro/mùa.


	Barca đã lách luật để tăng thu nhập cho Neymar

Barca đã lách luật để tăng thu nhập cho Neymar

Tuy nhiên, tiết lộ mới đây của tờ AS đã giải đáp những nghi vấn trên. Theo đó, Barca đã khôn khéo lách luật để cài thêm khoản thù lao lên tới 2 triệu euro/mùa dưới dạng tiền thưởng. 

Nếu như đội chủ sân Nou Camp lọt vào vòng play-off Champions League mùa tới, Neymar sẽ được thưởng thêm 1 triệu và 1 triệu nữa nếu như tài năng trẻ này chơi 40% số trận của đội bóng trong mùa giải tới tới.

Một điều rất dễ nhận thấy, đó là cả 2 điều kiện trên đều quá dễ để thỏa mãn. Chỉ có trời sụp mới có thể khiến Barca không vượt qua một vòng đấu bảng Champions League nhỏ nhoi vốn đã phân chia hạt giống rõ ràng. Trong khi đó, bỏ ra tới 57 triệu euro, đội bóng xứ Catalan hẳn cũng không hề có ý định cho Neymar ngồi chơi trên băng ghế dự bị. 40% số trận là một con số quá đơn giản với chân sút đầy tài năng này.

Tất nhiên, không phải tự nhiên là Barca lại rỗi hơi để nghĩ ra chiêu này. Sở dĩ họ phải lách luật là bởi không thể cho Neymar được hưởng mức lương quá cao, không được hơn những nhân vật “cộm cán” như Iniesta, Xavi cùng Puyol.

Một chút mưu mẹo, Barca đã giải quyết vấn đề tưởng như nan giải một cách khá đơn giản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại