Mượn World Cup, Mourinho quyết "chơi đểu" Man United vụ Rooney

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Mourinho đang quyết tâm làm lung lạc tinh thần Rooney để chèo kéo anh về Chelsea từ Man United.

Những ngày qua, Mourinho liên tục đề cập trực tiếp đến Rooney. Điều này đã khiến Man United vô cùng bực tức và chính thức yêu cầu HLV Chelsea ngừng nói về cầu thủ của đội bóng khác. Bản thân Người đặc biệt sau khi nhận lời cảnh báo cũng đã khẳng định sẽ không nhắc tới Rooney trong các bài trả lời phỏng vấn của mình thêm nữa. Song đó chỉ là một chiêu bài che mắt thiên hạ. Trên thực tế, Mou vẫn tìm cách này, cách khác để "đá đểu" mối quan hệ giữa Man United và Rooney.


	Mượn World Cup, Mourinho quyết "chơi đểu" Man United vụ Rooney

Mượn World Cup, Mourinho quyết "chơi đểu" Man United vụ Rooney

"Điều quan trọng nhất trong bóng đá, với các cầu thủ và cả HLV, là niềm đam mê, hạnh phúc và cảm giác được CLB trân trọng. Nếu bạn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình - không phải chỉ vì được trả lương hay vì đó là công việc mà với niềm hạnh phúc, đam mê và cảm xúc, thì đó mới quan trọng nhất. Đối với tôi, trong phần thứ 2 của sự nghiệp, sau 50 tuổi, điều quan trọng nhất là tôi cảm nhận sâu sắc mình đang ở một CLB thực sự đặc biệt. Chelsea đã trở thành một CLB đặc biệt với tôi và cũng có thể trở thành một CLB đặc biệt với bất cứ ai khác", Mourinho dùng chiêu bài tình cảm để đánh vào việc Rooney đang không hạnh phúc, không được Man United trọng dụng.

Không dừng lại ở chiêu bài tình cảm đã khá cũ, Mourinho còn bất ngờ tung ra món "võ mồm" mới. Người đặc biệt cho rằng nếu muốn được chơi ở World Cup 2014, "ai đó" sẽ không thể liên tục gặp rắc rối với CLB chủ quản như hiện tại.

"Những người muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia, cho đất nước, thông thường phải là lựa chọn số 1 tại CLB, phải được thi đấu thường xuyên. Đó là động lực lớn nếu bạn đang nghĩ về World Cup. Nếu họ muốn tới World Cup và đang là lựa chọn thứ 2 tại CLB, đó sẽ là rắc rối lớn. Tôi nghĩ đây là một năm rất quan trọng với họ. Tôi biết nhiều HLV của tuyển quốc gia đang lo lắng bởi họ muốn cầu thủ trụ cột được ra sân nhiều ở CLB".

Rõ ràng Jose Mourinho là HLV bậc thầy trong việc chiến đấu bằng "võ mồm". Dù không nói ra, ai cũng hiểu Người đặc biệt đang ám chỉ Rooney. Những lời phân tích của Mou hoàn toàn có thể khiến R10 thêm mâu thuẫn với Man United và quyết tâm ra đi. Hiện đội chủ sân Old Trafford đang quyết tâm giữ chân R10. Trong trường hợp phải bán, Man United cũng khẳng định sẽ bán Rooney ra nước ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại