Mourinho mang đến gì cho Man United?

Dương Thành Văn |

Nếu Mourinho thật sự cập bến Man United mùa Hè tới, Người đặc biệt gần như chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị hơn David Moyes và Van Gaal.

Sự thù hằn cá nhân trong những trận derby rực lửa

Đó là một trận El Clasico của thành Manchester! Và nếu như trận derby này cần nhiều gia vị hơn, chỉ cần tưởng tượng tới sự căng thẳng khi 2 gã huấn luyện kỳ tài này đối mặt với nhau. Cả thế giới sẽ không thể bỏ qua những khoảnh khắc như vậy.

Mối kình địch này đã phát nổ khi họ, một bên dẫn dắt Real Madrid, một bên cầm đầu Barcelona tiến vào sân khấu của các trận siêu kinh điển.

Nhưng Mourinho và Guardiola thực ra có mối quan hệ với nhau từ xa hơn thế rất lâu, khi huấn luyện viên người Bồ còn là trợ lý phiên dịch tại câu lạc bộ xứ Catalonia, còn kẻ thù của ông đang là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình CLB này.


Mourinho và Guardiola có mối thâm thù rất sâu sắc.

Mourinho và Guardiola có mối thâm thù rất sâu sắc.

Mourinho không bao giờ quên Barcelona đã bỏ qua ông trong công việc tìm kiếm huấn luyện viên mới vào năm 2007.

Và khi gặp nhau trong đường hầm suốt những năm cùng chinh chiến ở La Liga, Pep - Mou đã bốc cháy lên các cuộc đụng độ hấp dẫn bậc nhất lịch sử, giữa tiki-taka với trường phái thực dụng đầy toan tính.

Sự thù hận đó đạt tới cao trào vào năm 2011, khi họ phải gặp nhau 4 lần trong vòng có hơn nửa tháng, chính xác là 18 ngày.

Với 2 trận hòa và 1 chiến thắng cho mỗi người, Mourinho và Guardiola cho cả thế giới thấy rằng, họ tuy cùng tài, nhưng không cùng tâm. Huấn luyện viên xứ Catalonia đã đáp trả đầy cay nghiệt trước những công kích tới từ đối thủ:

“Mourinho đã cho mình như kẻ bề trên khi gọi tôi là Pep, vì vậy tôi cũng sẽ gọi ông ta bằng Jose. Ngày mai lúc 8:45 chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhau trên sân cỏ.

Ông ta có thể thắng trong những cuộc chiến bên ngoài đường pitch, nhưng nếu ông ta muốn chiếc Champion League ở vấn đề này, hãy để cho ông ta mang nó về nhà và thưởng thức.

Trong căn phòng này (phòng họp báo của sân Bernabeu), Mourinho là tên bếp trưởng chết tiệt, một gã chủ chết tiệt. Ông ta biết tất cả những điều này và tôi không muốn phải cạnh tranh với gã ấy ở đây.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở Mou rằng tôi đã làm việc với ông ta trong 4 năm (ở Barcelona). Ông ta biết tôi, và đương nhiên là tôi cũng biết ông ta”.


Hai vị HLV hàng đầu thế giới chẳng ưa gì nhau.

Hai vị HLV hàng đầu thế giới chẳng ưa gì nhau.

“Nếu ông ta thích đánh giá quan điểm của những anh bạn phóng viên đây, những người thích lấy vài thông tin nhỏ giọt từ Florentino Pérez hơn là mối quan hệ mà chúng tôi đã có trong 4 năm thì đó là sự lựa chọn của Mourinho.

Tôi cố gắng học hỏi nhiều thứ Jose trên sân đấu, nhưng thú thực là tôi học hỏi từ ông ta bên ngoài đường pitch càng ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu” - Pep Guardiola tiếp.

Sự đối địch tiếp tục di chuyển, và sau một cuộc đụng độ giữa Chelsea vs Bayern Munich, Mourinho tuyên bố: “Lần nào chơi cùng Pep tôi cũng đều kết thúc trận đấu với 10 người trên sân. Điều này chắc là một quy luật nào đó của UEFA thì phải”.

Nếu bạn nghĩ rằng những lời kêu ca của Mourinho với Arsene Wenger hay Rafa Bennitez đã là chua cay, hãy suy nghĩ lại. Về cơ bản, Mourinho dường như bị ám ảnh bởi Guardiola.

Sau khi giành danh hiệu Premier League với Chelsea năm ngoái, ông vẫn không thể lay chuyển suy nghĩ về huấn luyện viên này.

“Có lẽ trong tương lai tôi phải thông minh hơn và lựa chọn một câu lạc bộ nào đó ở một quốc gia khác, nơi mà tất cả mọi người đều là những nhà vô địch”, ông nói hàm ý tới sự thống trị của Bayern Munich ở Đức.

“Có lẽ tôi sẽ đi đến đất nước mà một gã đầu bếp làm huấn luyện viên cũng có thể giành được danh hiệu”.

“Có lẽ tôi cần phải thông minh hơn nhưng tôi vẫn muốn được thưởng thức những khó khăn này. Tôi nghĩ rằng mình đang ở đúng chỗ. Tôi sẽ ở đây cho tới khi Abramovich nói rằng tôi nên ra đi” - Mourinho bóng gió mỉa mai Guardiola.


Mourinho là cái tên xứng tầm để Man United quên đi nỗi buồn bị Pep Guardiola 2 lần từ chối.

Mourinho là cái tên xứng tầm để Man United quên đi nỗi buồn bị Pep Guardiola 2 lần từ chối.

Những thành công tức thì

Trong khi Guardiola được giao nhiệm vụ biến City thành một Barcelona mới, Bayern Munich vẫn đang chơi thứ nghệ thuật đáng xem nhất của bóng đá, thì Man United, có khả năng bỏ lỡ UEFA Champion League năm tới, chỉ đơn giản là thèm muốn thành công một lần nữa.

“Phải là một huấn luyện viên đủ dũng cảm mới có thể tới đó vào thời điểm này, nhưng Jose thì luôn thừa sự tự tin”, Thiago Motta, cậu học trò từng giành cú ăn ba cùng Mourinho tại Inter Milan nói.

“Trong ba mùa giải qua, Man United đã không còn là những cầu thủ mà mọi người biết tới nữa. Tôi biết sẽ có vô vàn áp lực dành cho Jose để đưa Quỷ đỏ quay trở lại với những danh hiệu, nhưng áp lực với ông ấy chưa bao giờ là vấn đề.

Với những gì tôi được biết, Jose sẽ không cảm thấy điều này, vì ông ấy luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Jose mà bạn thấy trong các cuộc phỏng vấn cũng chính là Jose các cầu thủ nhìn thấy, ông không bao giờ giả dối và luôn tin vào bản thân” - Thiago Motta tiếp.


Sự tự tin của Mourinho giúp ông đủ sức mạnh chống lại cả Italia và Serie A.

Sự tự tin của Mourinho giúp ông đủ sức mạnh chống lại cả Italia và Serie A.

Trở lại đúng tầm vóc

Nhiều người cảm thấy Man United sẽ không thể ngồi yên sau những tin tức địa chấn về cuộc "hẹn hò" của Guardiola với City.

Chính Man United đã từng bị Pep Guardiola từ chối nên cần phải tìm một người nào đó, có thể giúp câu lạc bộ giữ lại tầm vóc của mình, ít nhất là trong nội bộ thành Manchester.

“Manchester, Chelsea và một vài đội khác cần phải có sự đáp ứng. Các tin tức đã đánh dấu những sự thay đổi của thời cuộc.

Man United đã không còn là nơi có thể thu hút mọi cầu thủ và huấn luyện viên tài năng, và điều đó làm họ tổn thương. Họ không thể chỉ đứng nhìn”, chuyên gia bóng đá Anh – Jamie Redknapp viết trên Sky Sports.

Tương lai của Giggs?

Rui Faria là người trợ lý mà Mourinho luôn hết mực tin tưởng. Mourinho đưa người đàn ông này đến bất cứ nơi đâu ông tới.

Mặc dù ông có thể sẽ rất hài lòng nếu có thêm huyền thoại xứ Wales trong ban huấn luyện của mình, nhưng liệu Giggs có sẵn sàng để tiếp tục chờ đợi cơ hội của mình thêm một thời gian nữa?


Giggs liệu có thể hài lòng với sự xuất hiện của Mourinho?

Giggs liệu có thể hài lòng với sự xuất hiện của Mourinho?

Bryan Robson nói với tờ The Sun: “Ryan thực sự có thể sẽ trở thành Guardiola của Man United, tôi chắc chắn về điều đó.

Đúng vậy, cậu ấy là một chàng trai thầm lặng nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ryan luôn có một tư tưởng sâu sắc trong các trận đấu, và cậu ấy đã phải làm việc chăm chỉ để có được thời điểm này.

Họ nói Guardiola rất thông minh và có bộ óc bóng đá siêu việt. Ryan cũng không khác. Cậu ấy chỉ cần có cơ hội để chứng minh những gì mình có thể làm sau khi Van Gaal rời đi mà thôi.

Lo lắng hay hoảng loạn? Guardiola có một hồ sơ tuyệt vời, nhưng Man United không cần phải phản ứng với những chuyện đang diễn ra ở Man City. Ban lãnh đạo chỉ cần để Ryan tiếp tục công việc còn dang dở của Van Gaal.

Ryan đã học hỏi được rất nhiều từ sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của Van Gaal trong thời gian làm trợ lý và đã rất sẵn sàng cho bước tiến tiếp theo của mình. Tiếc rằng đến thời điểm này, đó vẫn chỉ là một trường hợp có thể xảy ra.

Mọi người nói Ryan không có kinh nghiệm. Nhưng nên nhớ rằng cậu ấy đã ở bên cạnh Alex Ferguson trong 26 năm, và hiện tại là Val Gaal. Cậu ấy chính là linh hồn của Quỷ đỏ. Cậu ấy đã ở đây từ khi còn là cậu bé 13 tuổi và hiểu rõ điều gì được người hâm mộ mong đợi”.

Hiệu ứng Mendes

Xúc tu của siêu cò người Bồ Đào Nha đã bám chắc trong lòng Old Trafford sau những cuộc môi giới giao dịch cho Angel Di Maria, Anthony Martial, Bebe, và mới đây trở thành đại diện chính thức cho thủ thành số 1, David de Gea.

Người đàn ông này có một tầm ảnh hưởng nhất định ở các câu lạc bộ mà Mourinho từng làm việc. Do đó, sẽ khá thú vị khi chứng kiến những thay đổi trong đội hình của Man United dưới bàn tay của 2 kẻ tài năng đó.

Không nghi ngờ gì về việc sẽ có những chuyển biến lớn ở đội hình ra sân hay tiền bạc để chi tiêu. Một mùa Hè điên rồ đang được chờ đón.


Neymar sẽ về Man United hay Man City?

Neymar sẽ về Man United hay Man City?

Cuộc đua giành Neymar

The Sun tuyên bố rằng Neymar là mục tiêu hàng đầu của Guardiola tại Manchester City, trong khi những cuộc theo đuổi cầu thủ người Brazin của Quỷ đỏ cũng không còn là bí mật.

Thực tế thì cha của Neymar cũng cho biết rằng, hiện tại chưa có lý do gì khiến con trai ông phải vội ký một hợp đồng mới với Barcelona cả. Và với Man United, điều đó là đủ để họ tiếp tục tăng giá chuyển nhượng.

Cuộc đối đầu giữa những người giỏi nhất

Nhiều khả năng, Mauricio Pochettino sẽ ở lại Tottenham để tiếp tục xây dựng một thế lực đáng gờm tại Premier League, và Chelsea sẽ bổ nhiệm một trong những huấn luyện viên tài năng nhất thời điểm hiện tại.

Trong khi Manuel Pellegrini có thể sẽ là cuộc hẹn hò đầy khiêu khích tại Stamford Bridge, tỷ lệ cược Diego Simeone đến với tỷ phú người Nga cũng không ngừng giảm xuống, và huấn luyện viên của Juventus hiện tại là Massimiliano Allegri cũng rất được yêu thích.

The Telegraph còn tiết lộ rằng Allegri đã bắt đầu học tiếng Anh như một sự dự đoán của hợp đồng mới này.

Giovanni Galeone, huấn luyện viên của Allegri tại Pescara cho biết:

“Tôi nghĩ Max sẽ tới Chelsea và sẽ làm rất tốt. Allegri đã làm được những điều đáng kinh ngạc tại Juventus, thậm chí ngay cả khi câu lạc bộ này thất bại trong việc chiêu mộ những cầu thủ mà ông yêu cầu từ mùa Hè năm ngoài, như Mario Gotze, hay Isco.

Max sẽ rời Italia và tôi thấy có vẻ như cậu ấy sẽ tới Anh cùng các thỏa thuận tuyệt vời với Roman Abramovich. Cậu ấy hiện nay đã là một trong năm huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, và sẽ không có ý nghĩa gì nếu Max tiếp tục ở lại Italia”.

Dù cho viễn cảnh nào có thể xảy ra, Premier League vẫn sẽ ngập tràn những huấn luyện viên hàng đầu, những cầu thủ hàng đầu, và những mối thâm thù hàng đầu. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ ngày một hấp dẫn.

"Welcome to Man United, Jose Mourinho!"

Sunderland 2-1 Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại