Miura lo sốt vó vì "bay" mất hàng thủ

Đoàn Dự |

Ám ảnh chấn thương lại ùa về với Miura, khi trong một trận đấu, ĐT Việt Nam mất liền 2 trung vệ.

Phải căng sức đá quyết liệt với Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam thi nhau ngã xuống sân đau đớn. Ở riêng hàng phòng ngự, trong trận này HLV Miura đã mất tới… 2 trung vệ.

Sau khi Huy Cường chấn thương bàn chân phải và rời sân, Đinh Tiến Thành vào thay nhưng cũng ra đi trên cáng sau đó khoảng 10 phút.

Cuối cùng, HLV Miura buộc phải cho Mai Tiến Thành, một tiền vệ, vào sân. Cầu thủ này sau đó được bố trí đá cánh, còn một hậu vệ cánh lùi vào đá trung vệ.

Xem clip Thái Lan 1-0 Việt Nam

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trước trận đấu, trung vệ Chí Công cũng đã chấn thương và không thể ra sân. Như vậy, vì Thái Lan, HLV Miura đã mất liền một lúc 3 trung vệ.

Khá may cho HLV Miura là 3 trung vệ bị chấn thương nói trên đều không có ai thuộc thành phần tham dự SEA Games 28. Sau trận đấu với Thái Lan, họ sẽ trở về CLB để dưỡng thương.

Không gây hậu quả cho giải đấu lớn sắp tới tuy nhiên ông Miura hẳn sẽ day dứt khá nhiều, giống thời điểm Ngô Hoàng Thịnh gãy 2 xương sườn và phải trả về SLNA.

HLV Nhật Bản từng tự “nhận tội” rằng vì ông chỉ đạo chơi quá quyết liệt mới dẫn tới chấn thương của tiền vệ SLNA.

Trước trận gặp Thái Lan, HLV Miura cũng đã phải đón các tin tức không vui về chấn thương của U23 Việt Nam.

Đã có 3 cầu thủ tái phát chấn thương là Hoàng Lâm, Phúc Tịnh và Huy Hùng. Trong khi đó, Văn Toàn và Đức Lương bị đau mới.

Không có thời gian để buồn khi thua người Thái, ngay lúc này đây, HLV Miura đang phải suy nghĩ về U23 Việt Nam để chốt nhân sự cho chuyến bay sáng mai sang Singapore.

Trong một động thái khác, SLNA đã đề nghị VFF và HLV Miura phải có những câu trả lời thích đáng khi các tài năng xứ Nghệ cứ lên tuyển là dính chấn thương rất nhiều, thậm chí gãy xương như Ngô Hoàng Thịnh.

>>> Thái Lan 1-0 Việt Nam: Đau đầu quá, Miura!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại