Cầu thủ tin HLV Miura, nhưng chưa đủ!

Phạm Tấn |

HLV Toshiya Miura có thể chưa thuyết phục được đa số dư luận nhưng có vẻ ông đã khiến hầu hết các cầu thủ tin tưởng ở ông.

Sân Mỹ Đình trong hai lần đón tiếp hai quân xanh danh tiếng là U23 Hàn quốc và Triều Tiên đều vắng khán giả là cơ sở để khẳng định rằng nhiều người không hào hứng với cách chơi thực dụng mà ông Miura lựa chọn.

Nó hoàn toàn trái ngược với những cơn sốt trước đó của U19 mà cách chơi đã tạo ra sự hấp dẫn đối với người hâm mộ Việt vốn "lười" ra sân và chỉ trở nên cuồng nhiệt với các chiến thắng ở các giải đấu chính thức.

Nhưng cùng lúc, ông Miura có vẻ như đang thuyết phục được các tuyển thủ, khiến họ tin vào những sự lựa chọn chiến thuật của ông.

Việc các tuyển thủ tích cực trong tập luyện và nỗ lực cạnh tranh vị trí rồi lăn xả trong cả các trận giao hữu cho thấy điều đó.

Sự tin tưởng này có quan trọng hay không? Câu trả lời là có, nó quyết định khá nhiều tới sự thành bại trong một trận hoặc cả giải đấu!

Còn nhớ, tại tầng 6, trụ sở cũ của VFF tại phố Lý Văn Phức (Hà Nội), cuộc mổ xẻ thất bại tại SEA Games 2007 diễn ra trước sự tham dự của cả giới truyền thông.

Công Vinh nói rằng một trong những nguyên nhân là anh và các đồng đội rơi vào trạng thái mất phương hướng vì HLV Alfred Riedl hầu như không xác định được lối chơi chủ đạo.

Ông cũng không chỉ ra cho họ được cách để giải quyết trận đấu ngoài các pha xuống biên rồi tạt vào trong trước mọi đối thủ.

Rồi trước và trong AFF Cup 2004, ông Trần Văn Khánh khi ở trong BHL của đội tuyển (HLV thủ môn rồi sau thay ông Tavares cầm quân đá nốt trận thủ tục) từng nói rằng việc sa thải một HLV cần phải trả lời câu hỏi là liệu các học trò có tin tưởng ông ta nữa hay không.

Khi họ tin thì họ sẽ chiến đấu hết mình dù cho thành bại còn lệ thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Không phải ai cũng hiểu được điều đó nên mới có chuyện các cầu thủ tin còn dư luận thì "chia rẽ" (tức là có cả hồ nghi có cả tin tưởng).

Nhưng việc làm cho và được các cầu thủ tin không phải là cái đích mà chỉ là phương tiện. Cái đích cuối cùng là ông Miura phải giúp các đội tuyển Việt Nam đạt được một mục tiêu nào đó.

Kết quả trận đấu với Thái Lan có ý nghĩa khá quyết định tới cơ hội giành vé tham dự Asian Cup ở một bảng đấu còn có 3 đối thủ khác trong đó có Iraq và Indonesia.

ĐTVN thiếu một nhạc trưởng

Phan Văn Tài Em cho rằng đội hình ĐTVN dưới thời HLV Miura có những tiền vệ cánh chơi kỹ thuật tốc độ, nhưng ở vị trí tiền vệ trung tâm lại thiếu một người có thể tạo ra đột biến bằng những đường chuyền có độ sát thương cao.

Dẫu thế, nhạc trưởng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 nghĩ rằng, khi lựa chọn con người cho ĐTVN chắc chắn HLV Miura đã tính toán rất kỹ.

Và có thể trận mở màn vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan trên sân khách, mục tiêu của chúng ta là 1 điểm nên HLV Miura ưu tiên sử dụng những cầu thủ cơ bắp, không ngại tranh chấp.

ĐTVN hiện nay chưa “chất” bằng ĐTVN tại AFF Cup 2008

So sánh ĐTVN dưới thời HLV Miura và ĐTVN tại AFF Cup 2008, tiền vệ Nguyễn Minh Phương đánh giá đội hình hiện tại không mạnh bằng.

Nguyên nhân theo Minh Phương là ở AFF Cup 2008, đội hình của ĐTVN được thi đấu cùng nhau trong nhiều năm nên rất hiểu nhau.

Đặc biệt đó là thời điểm mà thế hệ của những Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong, Phước Tứ… đạt đến độ chín nhát của sự nghiệp, trong khi đội hình hiện tại là sự kết hợp của các gương mặt trẻ với một số cựu binh và họ ít được thi đấu cùng nhau.

Tuy nhiên, theo Minh Phương, đội tuyển Thái Lan cũng chẳng khác chúng ta là bao nên anh cho rằng, trận đấu chiều nay Thái Lan chỉ hơn ĐTVN về lợi thế sân nhà cùng một HLV am hiểu sâu sắc bóng đá chúng ta.

>>> HLV Hữu Thắng: Việt Nam gặp khó nhưng Công Vinh sẽ ghi bàn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại