Michal Nguyễn: "Tôi sẽ không làm ông Miura thất vọng"

Lê Thương |

Michal Nguyễn tỏ ra rất vui mừng khi nhận được thông tin HLV Miura sẽ gọi anh vào ĐTQG. Cầu thủ có bố người Việt, mẹ người Czech cho biết anh đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.

-Đang là trụ cột của CLB FK Banik Most (CH Czech), điều gì khiến Michal Nguyễn quyết định trở về Việt Nam đầu quân cho B.Bình Dương?

-Bố của tôi sinh ra ở Nghệ An, mẹ của tôi người Czech, ngay từ khi tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, thì bố tôi đã ấp ủ mong muốn một ngày tôi sẽ được khoác áo ĐTVN.

Đó là lý do khi HLV Mai Đức Chung sang Czech, thì ông đã tìm cách liên hệ và sau đó tôi được giới thiệu trở về khoác áo U23 Việt Nam.

Lúc đó, tôi còn khá trẻ và chưa làm quen với bóng đá Việt Nam nên chưa thực sự thành công. Tuy nhiên, mong muốn được trở về Việt Nam để có cơ hội khoác áo đội tuyển vẫn không vì thế mất đi.

Đó là lý do, tôi quyết định về Việt Nam thi đấu để hoàn thành giấc mơ của bố tôi, cũng là nguyện vọng của cá nhân.

-Những ngày sống ở Việt Nam, điều gì khiến Michal Nguyễn bỡ ngỡ nhất, anh liệu đã thực sự hòa nhập với cuộc sống nơi đây?

-Giao thông và an ninh là 2 vấn đề tôi cảm thấy còn bỡ ngỡ. Hồi đầu năm nay, sau khi đá trận ở AFC Champions League trở về sân bay Tân Sơn Nhất.

Tôi và Đặng Văn Robert đi dạo phố ở Sài Gòn và bị cướp giật đồ giữa đường mất hết hành lý. Sau đó, dù không tìm lại được nhưng khi trình báo công an họ cũng rất vui vẻ làm lại giấy tờ cho mình.

Bây giờ, tôi đang dần làm quen với cuộc sống nơi đây.

-Anh nói mình ở Nghệ An, vậy anh có thường về thăm quê nội hay không?

-Đợt nghỉ vừa rồi, tôi có về Vinh để thăm họ hàng. Tổ tiên tôi ở đó. Sau những lần về thăm quê tôi nhận thấy tình cảm của gia đình và dòng tộc.

Đó là một trong những động lực lớn để tôi có động lực và quyết tâm để khoác áo ĐTQG Việt Nam. Vừa qua, bố và em gái tôi cũng về Việt Nam để xem tôi thi đấu, tiếc là tôi mới chỉ được đá ở AFC Champions League chứ ít được ra sân ở V.League.

Tôi cũng đang cố gắng học tiếng Việt và cảm thấy ngày càng yêu cuộc sống ở nơi đây.

-Michal Nguyễn thi đấu rất tốt ở AFC Champions League nhưng lại không được trọng dụng ở V.League. Đâu là nguyên nhân?

-Tôi thấy mình đang có phong độ rất tốt và cảm thấy hài lòng với những gì đã thể hiện khi được ra sân. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại không được HLV Lê Thụy Hải cho thi đấu ở V.League.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin những sự cố gắng của mình sẽ có ngày nhận được thành quả.

-Không được chơi ở V.League, nhưng chính màn thể hiện ấn tượng của anh ở AFC Champions League đã ghi điểm trong mắt HLV Miura và ông đã điền tên anh vào danh sách tập trung ĐTQG sắp tới.

Anh đón nhận thông tin này thế nào, và có tin mình sẽ chinh phục được vị HLV người Nhật?

-Đây là một tin vui rất lớn đối với tôi và gia đình. Thời gian qua chơi bóng ở Bình Dương dù chế độ đãi ngộ khá tốt nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với lúc tôi thi đấu ở Séc.

Sở dĩ tôi chọn về Bình Dương thi đấu là vì tôi muốn được chơi bóng trên quê hương của mình và xa hơn nữa là có cơ hội cống hiến cho ĐTQG, đó là lý do tôi chăm chỉ tập luyện và cố gắng thi đấu tốt nhất mỗi khi được tung vào sân.

Tôi tin rằng nếu ông Miura trao cho tôi cơ hội, tôi đủ khả năng để không làm ông ta thất vọng.

Xin cảm ơn anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại