"Messi của Nhật Bản" quyết định rời Barca

V.M (Theo Sport) |

Quá chán nản vì không được ra sân ở Barca, tài năng trẻ người Nhật Bản Takefusa Kubo đã quyết định rời đội bóng xứ Catalunya để trở về xứ Phù tang.

Phải tới ngày 4/6, Kubo mới tròn 14 tuổi, vì thế, cầu thủ được mệnh danh là "Messi của Nhật Bản" này sẽ phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa mới được ra sân trong một trận đấu chính thức của Barca.

Với Kubo và gia đình cậu, như thế là quá dài, và họ đã quyết định trở lại Nhật Bản.

Kubo trong màu áo Barca

Kubo và gia đình cậu đã quyết định chọn Barca thay vì Arsenal và Manchester City hồi năm 2012. Tuy nhiên, Kubo sẽ không được ra sân trong màu áo Barca (ở mọi cấp độ) cho tới khi cậu tròn 18 tuổi.

Bởi Kubo chính là nạn nhân đầu tiên trong án phạt mà FIFA dành cho Barca sau khi đội bóng này vi phạm luật chuyển nhượng.

Cách đây ít tháng, Chủ tịch Barca là Josep Maria Bartomeu đã nói trên Catalunya Radio rằng họ sẽ tìm ra giải pháp cho Kubo. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở lời nói của ngài Chủ tịch.

Sự thật là Kubo vẫn phải tiếp tục tập với đội thiếu niên mà không được ra sân cho tới khi 18 tuổi, bởi án phạt mà FIFA dành cho Barca.

Như Leo Messi, Kubo đã gây ấn tượng rất mạnh trong quãng thời gian học việc ở La Masia. Tài năng trẻ này sở hữu kỹ năng dẫn bóng và qua người xuất sắc giống như Messi, nên Kubo được mệnh danh là "Messi của Nhật Bản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại