Man United & cuộc thập tự chinh cuối cùng

Bảo Nam |

Premier League 2015/16 là trận đánh mà Man United hoặc chiến thắng để mở ra một kỷ nguyên thống trị mới, hoặc thất bại để trôi hẳn vào lãng quên.

Sẽ là thừa thãi nếu khẳng định lại, Man United hướng tới Premier League 2015/16 với khát vọng vô địch. Trong tiềm thức của những CĐV yêu mến Quỷ đỏ Manchester, vô địch Premier League không được hình dung bằng 2 chữ “khát vọng”.

Nó là một cuộc chinh phục của kẻ đi chinh phục.

Nhưng đây là mùa bóng mà chúng ta buộc phải thừa nhận: Man United nên có một khát vọng vô địch.

Bởi nếu hình dung niềm tin của NHM Man đỏ đang được chứa đầy trong một bể nước khổng lồ thì 2 mùa bóng vừa qua, chiếc van thoát nước đã bị tháo ra và hiện tại, những giọt niềm tin cuối cùng đang trôi đi.

Đây là mùa bóng mà Man United cần tung một đòn thật mạnh đóng chặt chiếc van niềm tin và bắt đầu tích lũy lại từ đầu.

Man United cần có khát khao đủ mạnh để nỗ lực 120% hòng vô địch Premier League 15/16.

Man United cần có khát khao đủ mạnh để nỗ lực 120% hòng vô địch Premier League 15/16.

Tại sao giới chuyên môn Anh cho rằng Premier League 2015/16 là nút thắt quan trọng bậc nhất trong lịch sử Man United? Rất đơn giản thôi:

Vì những gì Quỷ đỏ làm trong 2 mùa bóng gần đây đã tẩy sạch những truyền thống huy hoàng nhất của Man United và một khi xác định xây dựng tượng đài trên một nền bóng mới, thì tượng đài đó phải thật lộng lẫy, nguy nga.

2 năm qua, Man United chi hơn 200 triệu bảng để mua người. Thói quen đó tuyệt đối không tồn tại trong tiềm thức những CĐV yên mến Man United từ lâu.

Chúng ta vẫn còn nhớ mùa bóng Man Untied lật đổ đế chế thống trị 2 năm liên tiếp của Chelsea-Mourinho chỉ bằng đúng 1 bản hợp đồng: Mua Michael Carrick.

Man United chưa bao giờ dùng tiền mua đẳng cấp. Vậy nên một khi Louis van Gaal đã chi tiền tấn để làm cái việc trái ngược hoàn toàn với quá khứ, ông buộc phải thành công. Bởi nếu thất bại, Quỷ đỏ sẽ chẳng còn gì. Mất đi truyền thống, mất luôn cả tương lai.

Man United buộc phải thành công mùa này bởi nếu không vô địch, sẽ chẳng còn ai tin họ đủ sức vô địch nữa. Thời của Fergie, Quỷ đỏ đã từng xưng vương Premier League bằng những đội hình còn nghèo nàn về số lượng và chất lượng hơn hẳn so với hôm nay.

Man United cần thắng Tottenham tối nay làm bước đà chinh phục Premier League.

Man United cần thắng Tottenham tối nay làm bước đà chinh phục Premier League.

Còn Man United bây giờ - một đội bóng chi 60 triệu bảng để mua Di Maria rồi 1 năm sau bán đi không thương tiếc – phải chăng đang quá thừa thãi nhân tài đến mức tiền vệ Argentina cũng không còn chỗ đứng?

Nếu thật sự nhiều cầu thủ giỏi như vậy mà không thể vô địch thì thật sự là một thảm họa.

Khi đó, thứ mà Quỷ đỏ mất không chỉ là số tiền 200 triệu bảng mua sắm suốt 2 năm qua. Họ mất đi niềm tin, mất đi sự tự tôn, mất đi cái uy trong mắt những đối thủ tại Premier League – những giá trị sức mạnh mà Sir Alex đã mất gần 3 thập kỷ để gây dựng.

Hôm nay, cuộc thập tự chinh cuối cùng của Man United sẽ bắt đầu bằng trận đấu với Tottenham. Một đối thủ lớn trong ngày ra quân về mặt lý thuyết có vẻ như không phải điều mà các CĐV chờ đợi.

Nhưng để lên dây cót cho hành trình chinh phục ngai vàng, Tottenham đích thực là một bước chạy đà rất có giá trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại