Man City 5-3 Milan: Mưa bàn thắng ở Allianz Arena

Man City và Milan đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn với 8 bàn thắng được ghi. Và chiến thắng chung cuộc thuộc về đại diện nước Anh với tỉ số 5-3.

HLV Massimiliano Allegri của Milan đã gây bất ngờ khi tung hầu hết những cầu thủ dự bị hoặc trẻ vào sân. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Manuel Pellegrini lại cho ra sân gần như đội hình mạnh nhất. Và khi những khán giả trên sân Allianz Arena chưa ngồi ấm chỗ thì Man City đã có bàn thắng mở tỉ số. Phút 4, Stevan Jovetic chuyền bóng như đặt để David Silva có bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Với hàng tiền vệ gồm những chuyên gia thu hồi bóng như Yaya Toure, Fernandinho, không khó để The Citizens nắm quyền kiểm soát thế trận. Họ liên tiếp có được những bàn thắng hết sức dễ dàng.


	Man City đã giành trận đại thắng trước Milan

Man City đã giành trận đại thắng trước Milan

Phút 19, Fernandinho mở đường bóng ra biên, Micah Richards dốc bóng mạnh mẽ và sau hai lần dứt điểm, Man City đã có bàn thắng. Cũng chỉ 3 phút sau, tân binh Jovetic có đường chọc khe thông minh để Aleksandar Kolarov tung cú sút bằng chân trái hiểm hóc nâng tỉ số lên 3-0.

Bàn thắng tiếp nối bàn thắng. Phút 32, David Silva và Jesus Navas phối hợp đẹp mắt rồi căng ngang vào trong để Edin Dzeko dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Bốn phút sau, Edin Dzeko có được cú đúp cho riêng mình với pha ngã bàn đèn đẹp mắt nâng tỉ số lên 5-0.

Dẫn trước đến năm bàn, các cầu thủ Man City bắt đầu chủ quan. Ngay lập tức, họ phải trả giá khi bị đối phương ghi liên tiếp ba bàn chỉ trong vòng 6 phút.

Phút 37, Stephan El Shaarawy biến Javi Garcia thành “chàng hề” rồi nhẹ nhàng rút ngắn tỉ xuống còn 1-5. Hai phút sau, cũng chính Stephan El Shaarawy có bàn thắng thứ hai với dứt điểm tinh tế sau đường chọc khe thông minh của Sunley Muntari. Đến phút 43, Andrea Petagna buộc thủ thành Joe Hart phải lần thứ ba vào lưới nhận bóng với pha dứt điểm gọn gàng bằng chân trái.

Sau giờ nghỉ, Milan đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng El Shaarawy rồi Kevin - Prince Boateng thiếu một chút tinh tế để có thể có thêm bàn thắng cho đội nhà.

Đặc biệt, phút 67, Nocerino xé toang hàng phòng ngự đối phương để đặt Poli vào thế đối mặt với thủ môn nhưng đáng tiếc, cầu thủ vào sân thay người này vẫn không thể rút ngắn cách biệt cho đội nhà.

Trong khi đó, các học trò của HLV Manuel Pellegrini thi đấu cầm chừng và tạo thế trận an toàn trước khung thành của Joe Hart. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ là pha sút bóng trúng mép trên xà ngang của Alvaro Negredo ở phút 80.

10 phút cuối trận diễn ra hết sức tẻ nhạt khi Man City chủ động đưa trận đấu kết thúc theo ý muốn của mình với những đường chuyền qua lại ở giữa sân. Và 5-3 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Thắng trận, Man City giành vé vào tranh trận chung kết trong khi Milan sẽ tranh suất hạng Ba.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

Man City: Joe Hart, Kolarov, Lescott, Garcia, Richards, David Silva, Yaya Toure, Fernandinho, Navas, Dzeko, Jovetic.

Milan: Amelia, Antonini, Zaccardo, Vergara, Constant, Traore, De Jong, Muntari, Boateng, Petagna, El Shaarawy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại