Mua xong, Man City thanh lý một loạt hàng thải

Sân Etihad chuẩn bị chào đón một cuộc thay máu lớn. Rất nhiều cái tên sẽ phải ra đi và cũng không ít cái tên sắp tới.

Manuel Pellegrini tiếp quản “chiếc ghế nóng” thay cho Roberto Mancini và ngay lập tức Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tung gần 100 triệu bảng để mang về cho chiến lược gia người Chile 4 tân binh chất lượng, bao gồm Fernandinho (30 triệu bảng), Navas (15 triệu bảng), Jovetic (25,8 triệu bảng) và Negredo (20,6 triệu bảng).

Richards, Lescott và Barry – hàng giá rẻ chất lượng cao của Man City
Richards, Lescott và Barry – hàng giá rẻ chất lượng cao của Man City

Công việc mua sẵm đã hòm hòm, giờ là lúc Man City bắt tay kế hoạch “xả hàng”. Ngay lập tức, đại diện của hàng loạt đội bóng châu Âu, lớn có, trung bình có, bé có, đã tề tựu ở thành Manchester để tham gia đấu giá những món hàng giá rẻ nhưng đầy chất lượng của nhà á quân Premier League.

Theo tiết lộ từ Guardian (Anh), trong danh sách cần thành lý mới mà HLV Pellegrini gửi tới Ban lãnh đạo, xuất hiện 5 cái tên, bao gồm Joleon Lescott, Aleksandar Kolarov, Scott Sinclair, Gareth Barry và cả Micah Richards. Đây đều là những nhân tố gây thất vọng ở mùa giải vừa qua và không phù hợp với lối chơi kỹ thuật mà Pellegrini chuẩn bị áp dụng tại sân The Etihad.

Lescott đang nằm trong tầm ngắm của Stoke City và West Ham. Thậm chí West Ham còn đã tuyên bố sẵn sàng trả 5 triệu bảng để có sự phục vụ của trung vệ 30 tuổi người Anh. Kolarov muốn trở lại Italia và cũng đã được Juventus liên hệ với mức giá chuyển nhượng khoảng 6 triệu euro.

Trường hợp của Barry. Anh chỉ còn 1 năm hợp đồng và nếu không bán nhanh, Man City sẽ mất trắng ở mùa hè sang năm. Arsenal vẫn để mắt tới Barry, và cách đây không lâu, đích thân Giám đốc Tomfox đã bay tới Manchester để lắng nghe nguyện vọng của Barry. Arsenal dự định trả 4,5 triệu bảng cho thương vụ tiền vệ người Anh.

Với Sinclair và Richards thì hơi khác một chút. Cả hai đều còn trẻ, giá trị sử dụng còn dài, nhưng lại mãi không trưởng thành. Mùa vừ qua, Sinclair chỉ chơi tổng cộng có 14 trận cho Man City, còn Richards thì liên tục dính chấn thương. Man City muốn bán tháo bộ đôi này lấy 15 triệu bảng và tái đầu tư cho những thương vụ khác.

Trước khi xuất hiện thêm 5 cái tên cần thanh lý kể trên, Man City đã lần lượt đẩy đi hàng loạt gương mặt kỳ cựu, có thể kể ra Carlos Tevez (Juventus), Maicon (AS Roma), Roque Santa Cruz (Malaga), Kolo Toure (Liverpool), Wayne Bridge (Reading)... Man City mùa tới sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại