Man City 0-3 Arsenal: Siêu Cúp Anh và bệ phóng cho Pháo thủ

Song Nhi |

(Soha.vn) - Sau FA Cup đến Community Shield Cup. Chiến thắng ấn tượng trước Man City sẽ là bệ phóng hoàn hảo cho Arsenal trước khi bước vào mùa giải mới.

Community Shield Cup, hay NHM vẫn quen gọi là Siêu Cúp Anh không phải là một danh hiệu quá đáng giá. Nếu biết rằng chỉ có 7/22 đội vô địch gần nhất không thể đăng quang Premier League, không ít đại gia còn sợ Community Shield Cup.

Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Man City có thể e ngại, chứ Arsenal chắc chắn là không. Sau 9 năm mới chấm dứt cơn khát danh hiệu, Pháo thủ thành London cần chứng minh họ đã sẵn sàng trở lại với vị thế của kẻ đi săn.

Clip Man City 0-3 Arsenal

Quyết tâm và động lực ấy đã được các học trò của Wenger thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngoại trừ cú sút của Nasri mà các cầu thủ Man City cho rằng đã chạm trúng tay Debuchy trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền, The Citizens tỏ ra lép vế trước Arsenal.

Trong 45 phút hiệp 1, The Gunners kiểm soát bóng tới 55%, tung ra tới 9 cú sút, 5 đi trúng đích và được cụ thể bằng 2 bàn thắng. Con số quá ấn tượng nếu biết rằng Man City chỉ có 3 lần dứt điểm, nhưng không lần nào đi về phía khung thành của Szczesny.

Cazorla là người mở tỷ số cho Arsenal ở phút 21 sau một tình huống phối hợp khá nhuyễn với đồng đội trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Sau đó 20 phút, Ramsey nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ và công đầu thuộc về Sanogo, chân sút được đá xuất phát thay vị trí của Giroud.

Ramsey với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0
Ramsey với pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0

Không muốn nhận một thất bại mất mặt ở London, Man City chơi tấn công ngay sau khi hiệp 2 trở lại. Tuy nhiên, khi mà những pha dứt điểm liên tiếp của Jovetic còn chưa thu được kết quả, thủ thành tội nghiệp Caballero đã phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Chỉ 15 phút sau khi vào sân thay Sanogo, tiền đạo người Pháp đã cho thấy bản năng của một sát thủ. Nhận bóng từ đồng đội, Giroud xử lý khéo léo trước các hậu vệ Man City trước khi tung ra cú sút chân trái đưa bóng đi vượt tầm kiểm soát của Caballero ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal.

Một lần nữa sân Man City lại lỗi hẹn với Siêu Cúp trên sân Wembley bởi cả 4 lần vô địch trước đó của đội bóng nửa xanh thành Manchester đều không phải trên thánh đường này. Chưa thể nói Man City yếu đi chỉ sau một trận đấu, nhưng thất bại tâm phục khẩu phục trước Arsenal cho thấy thầy trò Pellegrini chưa có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm mùa giải.

Còn bên kia chiến tuyến, Arsenal như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới sau chiếc Siêu Cúp vừa giành được. Có quá nhiều tín hiệu lạc quan dành cho Pháp thủ thành London sau 90 phút tối qua.

Đó là một hệ thống phòng ngự chắc chắn dù mất cả Sagna, Vermaelen và chưa cần sự trở lại của Mertesacker. Tân binh Alexis Sanchez thực sự mang đến một hơi thở mới cho hàng công Pháo thủ. Một khi Ozil, Podolski kết thúc kỳ nghỉ, sân Emirates đón thêm những hợp đồng bom tấn nữa như tuyên bố của HLV Wenger, Arsenal sẽ là một đối thủ thực sự đáng gờm ở mùa giải sắp khởi tranh.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Szczesny, Debuchy, Chambers, Koscieln (Monreal 46'), Gibbs, Arteta, Sanchez (Oxlade-Chamberlain 46'), Ramsey (Campbell 86'), Wilshere (Flamini 68'), Cazorla (Rosicky 70'), Sanogo (Giroud 46').

Man City: Caballero, Clichy, Boyata, Nastasic, Kolarov (Richards 76'), Jesus Navas (Sinclair 85'), Toure (Zuculini 46'), Fernando, Nasri (Silva 46'), Dzeko (Milner 46'), Jovetic.

Bàn thắng

Arsenal: Cazorla 21’, Ramsey 42’, Giroud 60’

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại