Lý do VFF chưa đồng ý cho HLV Hoàng Văn Phúc từ chức

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp Thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF), quyền Chủ tịch ông Lê Hùng Dũng đã tiết lộ lý do VFF chưa đồng ý đơn từ chức của HLV Hoàng Văn Phúc.

Không sa thải vì sợ tiền lệ xấu

Thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games đặt ra dấu hỏi liệu HLV Hoàng Văn Phúc có bị sa thải hay không. Ngày 24/12, VFF cũng đã nhận được đơn từ chức của HLV họ Hoàng này và thông tin ông Phúc chưa được chấp thuận từ chức cũng đã xuất hiện trước đó.

Trưa qua, sau cuộc họp căng thẳng kéo dài của Thường trực VFF, đại diện VFF đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, VFF đã đi đến thống nhất vẫn tiếp tục giữ HLV Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển. Ông Phúc sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại Asian Cup với Hong Kong vào tháng ba tới.

Ông Lê Hùng Dũng, quyền Chủ tịch VFF cho biết: “Chúng tôi không muốn tạo tiền lệ xấu, cứ sau mỗi thất bại là sa thải. Làm như thế sẽ không có ai dám lên nắm đội tuyển”. Chính vì thế, vào thời điểm này VFF vẫn quyết định để ông Phúc tiếp tục làm nhiệm vụ, sau trận đấu với Hong Kong, sau đó VFF sẽ ngồi lại với ông Phúc để tính đến phương án tiếp theo, liệu ông Phúc có tiếp tục giữ cương vị hiện tại hay không.

Thất bại vì... BHL không mạnh

Cuộc họp thường trực VFF còn mổ xẻ nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Có hai lý do chính được VFF đưa ra để giải thích cho thất bại bị loại ngay vòng bảng, đó là điểm rơi phong độ và ban huấn luyện... không mạnh.

Đầu tiên, kế hoạch tập trung các cầu thủ quá dài đã dẫn tới việc tính toán sai điểm rơi phong độ, không đúng vào dịp SEA Games. Ông Dũng cho hay: “Sau khi V-League kết thúc vào tháng tám, đội tuyển tập trung mấy tháng liền, như vậy là quá dài”. Thực ra, chuyện tập trung đội tuyển dài không có gì mới với bóng đá Việt Nam, nhưng sau lần này liệu VFF có thực sự muốn thay đổi hay không thì lại là dấu hỏi, dù ông Dũng cho biết những lần tập trung tiếp theo chỉ vài tuần như “Thái Lan chỉ tập trung 2 tuần trước giải vẫn giành HCV”.

Nguyên nhân còn lại mà VFF đưa ra, đó là “đội ngũ ban huấn luyện không được mạnh như những lần trước”, theo ông Dũng. Ban huấn luyện U23 Việt Nam lần này, ngoài HLV Hoàng Văn Phúc, còn có hai trợ lý Phùng Thanh Phương, Quách Ngọc Minh. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng thay thế đội ngũ trợ lý “mạnh hơn” thì ông Dũng lắc đầu “khó lắm”. Ông Dũng ví von “Mình thích cưới hoa hậu mà hoa hậu không đồng ý thì biết làm sao?” khi nói về việc mời các trợ lý nổi tiếng, tài năng hơn được giới thiệu, nhưng đều từ chối lên tuyển.

Dù chưa đưa ra phương án ngay tức thì, nhưng cuộc họp Thường trực VFF cũng có đưa ra hai luồng ý kiến nhằm tăng cường đội ngũ huấn luyện cho các đội tuyển năm tới. Đầu tiên, VFF sẽ xây dựng một đội ngũ các HLV nội sẵn sàng lên tuyển, bằng cách thỏa thuận trước với đội bóng chủ quản cũng như các HLV nội rằng, khi VFF cần, gọi là lên ngay, ông Dũng nói. Một luồng ý kiến khác mà VFF cũng đang tính tới, đó là quay lại với HLV ngoại. Tuy nhiên, cả hai luồng ý kiến này mới được đưa ra mà chưa có kế hoạch cụ thể.

“Thà chúng ta thất bại tại SEA Games lần này để rút ra được những bài học quý giá nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2015”- Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bình luận về khả năng ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan hoặc Myanmar trong trận playoff tranh vị trí thứ năm, cùng vé dự World Cup nữ, tại VCK Asian Cup nữ 2014 diễn ra tại TPHCM vào tháng 5/2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại