“Lương Miura, bầu Đức không biết thì là hoàn toàn sai”

Đoàn Dự |

VFF lại vừa nổ thêm 1 quả bom nữa liên quan tới Miura, ngay đầu năm 2016 khiến NHM chẳng biết đâu mà lần về cơ quan cao nhất của bóng đá nước nhà.

Scandal mới của VFF

Trong buổi họp với Tổng cục TDTT sáng nay, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF – ông Nguyễn Xuân Gụ nói:

“VFF ký hợp đồng với hai HLV Miura và Takashi nhưng tôi và anh Đoàn Nguyên Đức không biết hai ông này lương mỗi tháng bao nhiêu”.

Ông Gụ còn khẳng định bản thân mình không hề biết việc cựu HLV ĐT nữ Việt Nam, Takashi, bị thanh lý vì hết hạn hợp đồng. Qua đó, ông Gụ cho rằng VFF đang hoạt động không thống nhất và muốn Tổng cục DTTT có sự can thiệp.

“Việc mời HLV và trả lương phải hết sức minh bạch. Vì sao ông Đức phụ trách tài chính không biết? Lương Miura, bầu Đức không biết thì là hoàn toàn sai, là không được.

Khi chọn HLV thì đúng là ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn đặt bút ký, nhưng cần được thường trực đồng tình. Vì không thể làm kín hay theo cách độc đoán được” – HLV Nguyễn Thành Vinh nói.


VFF che mắt bầu Đức vụ Miura?

VFF che mắt bầu Đức vụ Miura?

Trước đó, có thông tin ông Takashi mâu thuẫn với các học trò ở ĐTQG nữ. Sự việc này không được VFF làm rõ, chỉ biết sau đó HLV người Nhật Bản mất việc.

“Về vấn đề ông Takashi, ĐT nữ nếu làm thế và VFF xử lý như vậy thì sau này, ai sẽ dám lãnh đạo họ? VFF cần xem xét cụ thể về vấn đề, cũng cần có ý kiến kiểm điểm ĐT nữ vì có thái độ không tốt với HLV” – ông Vinh tiếp.

Liên quan tới sức khỏe của ông Lê Hùng Dũng, nhiều người cho rằng Chủ tịch VFF không đủ khả năng kiểm soát, điều hành công việc ở Liên đoàn.

Khi bị ốm, ông Dũng có ủy thác trách nhiệm cho ông Tuấn, nhưng bản thân ông Trần Quốc Tuấn lại đi công tác liên miên.

Vì thế cựu HLV SLNA cho rằng nếu cảm thấy không đủ sức, ông Dũng nên xin từ chức.

“Khi họp Đại hội thường niên VFF, ông Dũng có tuyên bố đủ sức lãnh đạo tiếp, và cũng không có ý kiến nào đề nghị ông Dũng phải rút lui cho người khác làm. Đó là việc của VFF, khi đã họp bàn rồi thì rất khó để nói thêm.

Còn nếu ông Dũng có sức khỏe không tốt, thì cần báo cáo VFF rồi tổ chức Đại hội để thành viên VFF bầu 1 người uy tín, có năng lực thế chỗ”.

Vết đen của VFF trong năm 2015

Khi được hỏi về những điều nhức nhối liên quan tới VFF trong năm 2015, ông Nguyễn Thành Vinh tâm sự khá dài.

“VFF để xảy ra những việc như quy định không hay về Quế Ngọc Hải, cầu thủ nếu có ở U23 Việt Nam thì rất tốt, là đáng tiếc.

Người ta đã cướp mất 1 tài năng của bóng đá trẻ nước nhà. Mà chuyện đó chỉ có ở VN, do quy định có 1-0-2 trên thế giới. NHM chẳng ai đồng tình với điều đó cả.

Rồi chuyện ông Dũng nhắn tin cho ông Gụ, than 6 tháng đầu năm VFF không kiếm được xu nào, thể hiện khả năng tìm kiếm tài trợ của lãnh đạo VFF là yếu so với các năm trước đây.

Nổi cộm nhất có lẽ là việc ông Nguyễn Văn Chương - nguyên quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, tố cáo ông Dũng, ông Tuấn nhận quà, nhận hối lộ.


Ông Dũng, ông Tuấn bị tố nhận quà, nhận hối lộ.

Ông Dũng, ông Tuấn bị tố nhận quà, nhận hối lộ.

Đó là 1 vết đen trong hoạt động của bóng đá Việt Nam. Người ta tố cáo hối lộ thế này thế kia thì đáng lẽ cơ quan chức năng của Liên đoàn, tổng cục TDTT cần vào cuộc, tìm xem việc đó đúng hay sai.

Nhưng theo tôi là đúng 100% vì người ta đã hối lộ, họ làm ra việc đó, báo ra là đúng thôi.

Còn tại sao bên thanh tra Tổng cục, Liên đoàn, cảnh sát vào cuộc nhưng không tìm ra cái gì cụ thể, mà để sự việc chìm xuống? Tại sao 1 sự việc như thế không làm rõ đúng sai?

Nếu sai thì cần bảo vệ anh Dũng, anh Tuấn. Còn nếu đúng, anh Dũng, anh Tuấn có vấn đề thì cần làm triệt để.

Ở FIFA, các quan chức cao như Blatter mà sai cũng bị xử lý rất nghiêm thì tại sao mình không làm đến cùng?

Tiếng xấu của VFF có nhiều năm rồi, nhưng đây là 1 đỉnh điểm. Đáng tiếc nó lại bị làm chìm đi, không minh bạch”.


VFF góp công tổ chức tốt nhiều giải đấu.

VFF góp công tổ chức tốt nhiều giải đấu.

Chê VFF, nhưng ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng trong năm 2015, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn có những điểm sáng.

Trong năm 2015, VFF cũng làm được nhiều việc, như tổ chức các giải đấu, có đổi mới hơn trong việc điều hành. Việc đưa các trọng tài nước ngoài vào những trận nhạy cảm là đúng đắn.

Ở Việt Nam, tiêu cực thường xảy ra ở các trận cuối. Có thể VFF đã nắm được như vậy, nên đưa 1 số trọng tài nước ngoài bắt các trận đấu ấy. Đó là 1 điều tích cực làm dân yên tâm hơn.

Thứ 2 là VFF đã đầu tư đúng đắn vào các giải đấu tạo nên nền tảng như tổ chức cho đội nữ thành công. Rồi các giải U19, U23 cũng thành công. Đó là những điều đáng hoan nghênh cho VFF”.

Bầu Kiên chỉ trích VFF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại