“Miura không đơn giản và chỉ đang tung hỏa mù”

Đoàn Dự |

Rất nhiều người đang hoài nghi về U23 Việt Nam, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh thì cho rằng HLV Miura không hề đơn giản chút nào.

Vào lúc 20h30 tối nay theo giờ Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Jordan ở trận đầu tiên tại VCK U23 châu Á.

Theo nguồn tin nội bộ rò rỉ về, đoàn quân của HLV Miura sẽ lại chơi với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh bằng các pha bóng dài, bóng bổng sang 2 biên.

Đây là lối chơi đã được HLV Miura sử dụng nhiều trước các địch thủ mạnh, như U23 Nhật Bản (VL U23 châu Á), Thái Lai (2 lần ở VL WC 2018 khu vực châu Á) và đều thất bại. Vì thế, NHM không khỏi lo lắng cho đoàn quân đỏ.

“Tôi nghĩ ông Miura không đơn giản và chỉ đang tung hỏa mù thôi. Trước các trận đấu lớn, HLV luôn tung hỏa mù để đánh lạc hướng đối phương, chứ không có lẽ nào lại rò rỉ thông tin như vậy, để địch thủ bắt bài cả.

Nhưng nếu quả thật HLV Miura chơi theo phương án phòng ngự chặt, rồi phản công bằng bóng dài bóng bổng như vậy, thì chỉ có thể thành công trước các địch thủ chủ quan trong phòng ngự thôi.

Còn nếu U23 Jordan họ đẩy mạnh tấn công, nhưng cũng thận trọng, bố trí người phòng thủ kín kẽ thì rất khó cho chúng ta ghi bàn” – HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.


U23 Việt Nam không đơn giản và đích thực là 1 ẩn số cho Jordan, UAE cũng như Australia.

U23 Việt Nam không đơn giản và đích thực là 1 ẩn số cho Jordan, UAE cũng như Australia.

Trước giờ G, HLV Miura khẳng định chỉ có 1 chiến thắng trước Jordan mới giúp U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp.

Trong khi VFF không đặt chỉ tiêu thì vị HLV này muốn các học trò chơi hết mình, để vào vòng loại trực tiếp.

Theo cựu thuyền trưởng SLNA, trong các trận giao hữu như trước JFL Selection và Cerezo Osaka, HLV Miura đã có những thay đổi đáng mừng về chiến thuật.

Đó là sử dụng nhiều hơn cầu thủ HAGL và “lai” lối chơi bóng bổng, bóng dài với đá kĩ thuật, phối hợp nhỏ của CLB phố Núi.

Và nếu ông Miura sử dụng cách này, sẽ có thể gây bất ngờ cho Jordan.

“Tôi vẫn nói rằng khi trận đấu chưa diễn ra, sẽ rất khó cho chúng ta để nói điều gì đó.

Nhưng nếu ông Miura sử dụng lối đá “lai” với HAGL, có thể khiến đối thủ bị rối, không biết chúng ta sử dụng chiến thuật nào.

Chúng ta vẫn cần phải chờ khi trận đấu kết thúc, mới có thể nhận định, đánh giá về U23 Việt Nam và HLV Miura”.

Cho dù rất nhiều người đang không tin vào U23 Việt Nam, thì HLV Nguyễn Thành Vinh, với sự từng trải của mình, vô cùng lạc quan.

“Hồi năm 2002, tôi làm trợ lý cho ông Alfred Riedl cùng đội Olympic Việt Nam đi đá giải VL Asean Cup 2004 gặp Hàn Quốc. Khi đó, Hàn Quốc rất tự tin họ sẽ thắng chúng ta. Nhưng kết quả, Việt Nam lại thắng 1-0. Sau trận đó, HLV Hàn Quốc phải từ chức.

Nói thế để thấy chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tạo nên những cơn địa chấn, và tôi lại đang kì vọng vào 1 cơn địa chấn khác tối nay.

Nếu có thể giành được 1 điểm, thậm chí chiến thắng thì chúng ta có cơ hội vượt qua vòng bảng U23 châu Á”.

Hy vọng của ông Nguyễn Thành Vinh cũng là hy vọng của rất nhiều NHM bóng đá Việt Nam. Xin chúc thầy trò HLV Miura sẽ đạt được kết quả tốt tối nay trước U23 Jordan.

“Song kiếm” lợi hại của Jordan đe dọa U23 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại