Với thói quen này, U23 Việt Nam sẽ thắng trận mở màn?

Hà Phương |

Dưới triều đại của HLV Miura, U23 Việt Nam thường có thói quen này khi bước vào các giải đấu quốc tế.

Chỉ còn không đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 gặp đối thủ U23 Jordan và được đánh giá là ở “cửa dưới”.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì thói quen giành chiến thắng trong các trận mở màn thì thầy trò HLV Miura nhiều khả năng sẽ được “ca khúc khải hoàn” sau 90 phút thi đấu với đội bóng đến từ khu vực Tây Á.

Kể từ thời điểm được VFF giao trọng trách làm thuyền trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, ông thầy người Nhật Bản đã cùng với các học trò tham dự tổng cộng 3 giải đấu quốc tế (tính đến trước giải đấu này) bao gồm:

ASIAD 2014, vòng loại giải U23 châu Á 2016 và SEA Games 28.

Tại ASIAD 2014, Olympic Việt Nam đã khởi đầu một cách mỹ mãn bằng chiến thắng đầy bất ngờ 4-1 trước Olympic Iran sau các pha lập công của Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn và Hoàng Thịnh.


Olympic Việt Nam từng đại thắng Iran 4-1 ở ASIAD 2014.

Olympic Việt Nam từng đại thắng Iran 4-1 ở ASIAD 2014.

Đây được coi là một trong những cú sốc lớn nhất trên đất Incheon (Hàn Quốc) khi đó, đồng thời mở đường đưa Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 của một kỳ ASIAD với tư cách là đội đứng đầu bảng.

Ở giải đấu tiếp theo, U23 Việt Nam cũng đã mở màn cho chiến dịch VL U23 châu Á 2016 bằng việc lội ngược dòng thành công, đánh bại chủ nhà U23 Malaysia với tỷ số 2-1 ngay tại chảo lửa Shah Alam nhờ các pha lập công của Huy Toàn và Công Phượng.

Lần gần đây nhất U23 Việt Nam giành chiến thắng là trước U23 Indonesia trong trận tranh HCĐ SEA Games 28 (với tỷ số 5-0).

Kể từ đó đến nay, U23 Việt Nam đã trải qua 6 trận giao hữu chỉ toàn hòa và thua (hòa 2 trận, thua 4 trận).

Chiến thắng này cũng đã giúp cho thầy trò HLV Miura mở toang cánh cửa lọt vào vòng chung kết giải đấu châu lục diễn ra đầu năm nay.

Còn gần đây nhất trong khuôn khổ SEA Games 28, U23 Việt Nam thêm một lần nữa mở màn giải đấu của mình bằng chiến thắng.

6 pha lập công liên tiếp của các cầu thủ Thanh Bình, Phi Sơn, Mạc Hồng Quân, Đức Huy, Công Phượng và Mạnh Hùng đã giúp cho U23 Việt Nam nghiền nát U23 Brunei với tỷ số của một set tennis.

Như vậy, trong cả 3 giải đấu quốc tế trước đây, thầy trò HLV Miura đều đã mở màn bằng những chiến thắng.

Không hiểu lần này ở Ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất châu lục năm 2016, thầy trò HLV Miura có tiếp tục duy trì được thói quen tốt này hay không, để có thể vượt qua U23 Jordan trong trận đấu mở màn tối nay? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại