Lộ vấn đề tài chính của Man United

Chi Chi |

(Soha.vn) - Câu chuyện tiền của Man United đang khiến không ít người lo lắng.

Trong lần đăng đàn mới nhất, đích thân PCT Ed Woodward xác nhận Quỷ đỏ sẽ mất khoảng 30 triệu bảng do không thể tham dự Champions League trong mùa giải tới.

“Dựa vào các bản hợp đồng truyền hình, chúng tôi ước tính sẽ mất khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, tham vọng của Man United vẫn là được trở lại Champions League. Các bạn sẽ thấy điều đó trên TTCN”, Ed Woodward tuyên bố đầy tự tin.

Nói là vậy song việc “mất 30 triệu bảng” đang khiến NHM Quỷ đỏ thực sự lo lắng. Tất cả đều biết đến cái đầu “con buôn” của các ông chủ người Mỹ. Khi Man United giảm thu nhập cũng đồng nghĩa với quỹ chuyển nhượng cùng các hoạt động khác bị giảm xuống. Cũng không loại trừ khả năng BLĐ CLB sẽ lại tăng giá vé để bù vào phần “bị mất đó”.

Không được dự Champions League khiến Man United mất 30 triệu bảng

Không được dự Champions League khiến Man United mất 30 triệu bảng

Dù trong bất cứ trường hợp nào thì NHM vẫn luôn bị thiệt. Họ muốn Man United “tậu” thêm thật nhiều sao trong kỳ CN tới song cũng không muốn tăng giá vé chút nào.

Rất may cho Man United khi bức tranh tài chính của họ đã có những chuyển biến đầy tích cực trong thời gian gần đây. Thu nhập từ tài trợ của Quỷ đỏ đã tăng 43.5% trong năm qua, tổng nợ của họ cũng đã giảm 4.3% trong khi các chi phí khác cũng đã giảm khá nhiều.

Về doanh thu truyền hình thì chỉ trong quý vừa qua, Man United đã thu về 35.6 triệu bảng, tăng 13.9 triệu bảng so với cùng kỳ.

Theo những thông tin trước đó, HLV Van Gaal sẽ có khoảng 200 triệu bảng để mua sắm trong tháng Sáu tới. Hiện 2 cái tên mà Man United đang đến rất gần là Toni Kroos và Luke Shaw.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại