Lộ lý do “dị” khiến Mourinho bơ Wenger

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Cuối trận đấu, HLV Mourinho đã bước ngay xuống đường hầm mà không thèm tới gặp cũng như bắt tay Wenger.

Trong cả buổi họp báo sau đó, Mourinho cũng không nhắc đến Giáo sư và trận thắng như 1 séc tennis trước Pháo thủ. Và sau đó, Người đặc biệt chia sẻ lý do thật sự gây sốc về việc không gặp mặt đối thủ: Chóng chóng báo tin về cho vợ!

Đây đúng là sự thật, bởi ngay sau khi kết thúc derby thành London, Mourinho đã xuống đường hầm và gọi điện về cho vợ để thông báo kết quả. Bà Matilde vẫn luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của chồng dù không thích bóng đá. Bởi thế, Người đặc biệt thực sự trân trọng một nửa của mình.

“Trong nhà, cô ấy là HLV trưởng, một thuyền trưởng xuất sắc nhất”, Mou chia sẻ.

Trên thực tế, Mourinho không gặp Wenger và không nhắc đến đối thủ có khi lại hay. Bởi Người đặc biệt có lẽ chẳng muốn tỏ ra vui mừng khi đối phương nhận dịp kỷ niệm 1000 trận đấu buồn đến thế. Còn tỏ ra giả tạo, không vui thì lại chẳng phải Jose Mourinho.

Thôi thì khi mình quá vui còn đối thủ quá buồn, giữ niềm vui cho riêng mình để tránh “đụng chạm” lại hay! Đó là chưa kể mới đây Mourinho đã liên tục khẩu chiến với Wenger. Khi kết quả trên sân cỏ đã quá sốc, tốt nhất là không gây thêm chuyện gì nữa!

Xem clip trận đấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại