Liverpool vs Man City, 19h00 ngày 1/3: Không có thời gian để buồn

Quang Vũ |

Cùng đang có 1 phong độ rất cao trước khi cùng nhau thất bại trong loạt trận giữa tuần ở châu Âu; cả Liverpool và Man City đều không có thời gian để buồn mà phải tỉnh táo ngay trở lại để tiếp tục con đường họ đang đi tại Premier League…

Liverpool – Mất C2, không sao cả

Việc bị đá khỏi Europa League không hẳn quá là tiêu cực theo như lời phát biểu của 1 số người hâm mộ Liverpool sau trận đấu với Besiktas mà họ coi đó như 1 phước lành dành cho thầy trò Brendan Rodgers.

Với 1 câu lạc bộ lớn như đội bóng thành phố cảng, đấu trường phù hợp dành cho họ từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai không gì khác ngoài Champions League.

Sau khi rời khỏi Europa League. đây sẽ là một cơ hội để Liverpool tập trung vào sân chơi quốc nội - nơi họ đã tiệm cận với phạm vi top 4.

Liverpool vs Man City

Liverpool vừa bị loại khỏi châu Âu...

Thi đấu thiếu lửa trong quãng thời gian đầu mùa giải đã khiến cho Liverpool phải leo một ngọn núi tương đối cao nếu muốn tham dự Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp.

Dẫu vậy, với sự chùn bước trong những màn thể hiện kém cỏi của cả Manchester United và Southampton trong vòng sáu tuần qua đã cho phép Liverpool leo lên vị trí thứ 6 tại Premier League và bây giờ họ chỉ còn kém 2 điểm ngau phía sau MU trong top bốn mà thôi.

Mặc dù khoảng cách này đã bị nới rộng sau lượt trận vào ngày thứ Bảy; tuy nhiên với phong độ lúc hay lúc dở của Quỷ đỏ thành Man, 5 điểm không phải quá khó để san lấp và vượt qua.

Liverpool đã bất bại trong 18 trận ở mọi giải đấu trước khi thua 0-1 trước Besiktas vào đêm thứ năm, nơi họ đã bị đánh bại trên chấm phạt đền.

Đội bóng áo đỏ cũng đã bất bại trong 11 trận đấu gần nhất của họ tại Anfield trong tất cả các đấu trường tuy nhiên thành tích này nghe thì có vẻ tốt thế nhưng sự thật là Liverpool hòa tới 7 trong 11 trận không thua đó.

Man City – Thua Barca thì sao phải buồn

Liverpool thì đã chính thức rời khỏi cuộc chơi ở châu lục và Manchester City có thể sớm nối gót theo đuôi đội chủ nhà sau khi thất thủ 1-2 trước Barcelona ngay tại Etihad.

Ai cũng biết, Barca là quá mạnh và với đội bóng còn “non” về mặt kinh nghiệm như Man City, việc thất bại trước 1 đội bóng già dơ như vậy là điều không quá khó hiểu.

Vậy nên không có gì phải buồn, nó đem lại cơ hội cho thầy trò Manuel Pellegrini sớm tập trung vào việc cố gắng để giữ lại danh hiệu Premier League và có thể gây ra áp lực lớn về phía Chelsea bằng chiến thắng tại Anfield vào tối nay.

Liverpool vs Man City

... thì Man City (áo xanh) chắc cũng sắp nối gót.

Tại thời điểm này, Manchester City đứng thứ 2 trong BXH Premier League và kém 5 điểm so với Chelsea, nhưng đối trọng của các nhà ĐKVĐ thì lại phải chơi trận chung kết cúp Capital One có nghĩa là City có một cơ hội rõ ràng để thu hẹp khoảng cách.

Thành tích sân khách mùa này của đội khách là 8-4-1, họ ghi được 30 bàn thắng và để thủng lưới 13 trong những lần đá xa nhà.

Có nghĩa là không có đội bóng nào giành được nhiều trận thắng hơn so với Manchester City hay ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách giống như họ đang làm.

Nửa xanh thành Man đã có chuỗi 4 trận bất bại đi trước khi để Barcelona đánh bại, nhưng họ đã giành chiến thắng 2 trận gần nhất tại Premier League để hướng về Anfield.

Khá thú vị khi mà với City, hầu hết các vấn đề của họ lại đến khi đội bóng này thi đấu tại Etihad chứ còn nếu đi xa, họ bất bại trong 9 trận sân khách gần nhất và giành được tới 6 chiến thắng.

Đây có thể coi là trận đấu bản lề cho mục tiêu còn lại của mùa giải với cả Liverpool và Man City. Bất kỳ ai thất bại đều có thể sẽ phải nói lời chia tay với những cố gắng và nhiệt huyết mà cả đội đã cùng nhau vượt qua suốt mùa giải.

Sẽ là 1 trận đấu căng thẳng, kịch tính đến phút cuối cùng như những gì 2 bên đã thể hiện trong những lần gặp nhau gần nhất và 1 trận hòa tuy không đủ để làm hài lòng HLV, cầu thủ và các CĐV nhưng lại là 1 kết quả hợp lý cho màn so tài này.

ĐỐI ĐẦU ĐÁNG CHÚ Ý LIVERPOOL VS MAN CITY:

Sergio Aguero với cả hàng phòng ngự của Liverpool:

Tuyến sau của đội chủ nhà đã chơi tốt hơn trong những trận đấu vừa qua tuy nhiên tiền đạo siêu sao của đội khách cũng đang có phong độ tốt sau màn trình diễn trước Newcastle và bàn thắng danh dự trong trận đấu với Barca.

Với David Silva và Nasri kiến tạo cơ hội ở 2 cánh, Dzeko hút hậu vệ thì Aguero được nhận định là sẽ có khoảng trống để làm việc.

Để cho tiền đạo người Argentina có đất thì vô cùng nguy hiểm, đã vậy hành lang trái của hàng phòng ngự Liverpool tỏ ra khá yếu ớt mùa giải này khi mà Sakho thì chấn thương còn Monero thì chẳng phải lúc nào cũng lành lặn.

Hãy chờ xem màn đối đầu thú vị này sẽ đi đến đâu…

Liverpool vs Man City

Aguero sẽ đại náo Anfield?

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý LIVERPOOL VS MAN CITY:

16 – Liverpool giành được tới 16 điểm qua 6 vòng đấu gần nhất, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở NHA.

16.9 – Số cú sút 1 trận của Man City, nhiều nhất giải đấu.

12 – Lần cuối Man City thắng ở Alfield đã là 12 năm về trước khi Anelka lập cú đúp giúp MC thắng 2-1.

1 – Chỉ có 1 trận đấu duy nhất trong 23 trận gần nhất của MC là họ không ghi nổi 1 bàn thắng nào.

10 – Có 10 bàn thắng của đội khách được ghi từ ngoài vòng cấm, nhiều nhất giải đấu. Họ cũng không phải nhận 1 bàn thua nào từ những cú dứt điểm bên ngoài vòng 16m50 cả.

14 – Đội chủ nhà có tới 14 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, giống với Arsenal.

0 – Liverpool là đội bóng duy nhất còn bất bại ở NHA trong năm 2015 này.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG LIVERPOOL VS MAN CITY:

Trong khi đội khách hành quân đến Liverpool với bản báo cáo chấn thương thẻ phạt trống trơn thì đội chủ nhà lại không được may mắn như thế.

Chắc chắn Lucas sẽ phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu; trong khi đó thì những Sakho, Henderson, Glen Johnson, Gerrard hay Coutinho đều cần phải xem xét thêm về khả năng ra sân của mình.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN LIVERPOOL VS MAN CITY:

liverpool vs man city

NHẬN ĐỊNH TỈ SỐ LIVERPOOL VS MAN CITY: 2-2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại