Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn: Càng khó, càng muốn vượt qua

Thùy Minh |

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Olympic Việt Nam tuyên bố anh và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua mọi bài tập bất chấp những khó khăn.

Cựu tiền đạo U19 Việt Nam chưa bao giờ là cầu thủ được đánh giá cao về thể lực. Hôm qua, anh thậm chí nhiều lần suýt ngã và liên tục gặp rắc rối với bài tập nhảy lò xo trong vòng của huấn luyện viên Toshiya Miura.

Nhiều người đã lo rằng Văn Toàn sẽ là cái tên kế tiếp của Olympic Việt Nam gia nhập danh sách chấn thương.

Đứng trước điều đó, Văn Toàn quả quyết: “Là cầu thủ, chúng em không sợ gì cả. Càng khó, chúng em càng muốn vượt qua. Nhưng bài tập khiến em ngại nhất đương nhiên là bài tập sức bền và tập chạy. Những bài tập này dễ mệt và nhanh chán”.

Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai cũng có những đánh giá tương đối rõ ràng về sự khác biệt trong phong cách của U19 Việt Nam dưới quyền huấn luyện viên Guillaume Graechen và Olympic Việt Nam của ông Miura:

“Phong cách, lối chơi của hai đội hoàn toàn khác nhau nên em cũng thấy có nhiều khó khăn. U19 thiên về giữ bóng, kiểm soát bóng và phối hợp. Olympic lại phối hợp nhanh, đá đơn giản, không chơi cá nhân và đề cao hiệu quả hơn.

Ở Gia Lai, bọn em cũng được tập với khối lượng nhẹ hơn tại đây. Có lẽ lý do tới từ sức khỏe (của các cầu thủ)”.

Văn Toàn cũng tiết lộ ban huấn luyện tuyển Việt Nam đang nỗ lực để giúp nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (chiếm đa số trong đội, 9/30 thành viên) hòa nhập tốt hơn với đồng đội.

Theo đó, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được phân đều về các phòng khác nhau, ở xen kẽ với cầu thủ của các đội khác.

Ông Miura cũng luôn yêu cầu các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tránh tập trung cùng một ví trí và luôn xếp họ vào cùng đội hình với đồng đội tới từ các câu lạc bộ khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại