Liverpool vs Chelsea: Chú chó Chihuahua và giấc mộng bá vương

Song Nhi |

(Soha.vn) - Rodgers từng ví Liverpool chỉ là chú chó nhỏ Chihuahua chạy giữa chân các con chiến mã, nhưng chú chó nhỏ ấy lại đang vượt qua tất cả để thẳng tiến tới ngai vàng PL.

Phần lớn thời gian của mùa giải này, Liverpool phải nép mình trước Man City, Chelsea và Arsenal. Trong khi HLV Mourinho, Pellegrini và Wenger sa đà vào cuộc chiến tâm lý, HLV Rodgers đủ tỉnh táo để loại Livperpool ra khỏi cuộc đua khi chỉ xem đội bóng của ông là chú chó nhỏ chạy giữa đôi chân của các đối thủ.

Nhưng giống như câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng rùa và thỏ, khi những Man City, Chelsea và Arsenal cứ tự bắn vào chân mình, Liverpool vẫn cứ lì lợm, kiên trì để giờ đây, phần còn lại của Premier League đã phải giật mình khi chính The Kop mới là đội bóng đang hiên ngang ở vị trí số 1 trong khi mùa giải chỉ còn vỏn vẹn 3 vòng đấu.

Chỉ cần toàn thắng 3 vòng đấu còn lại, Liverpool sẽ chính thức đăng quang, chức vô địch Anh mà họ đã mòn mỏi đợi chờ suốt 1/4 thế kỷ, tính từ năm 1990. Không quá khi nói rằng, màn tiếp đón Chelsea sẽ là nấc thang quan trọng nhất nâng bước Quỷ đỏ vùng Merseyside thẳng tiến tới thiên đường.

Chỉ cần hạ Chelsea tối nay, Liverpool xem như đã chạm một tay vào chức vô địch

Vì sau Chelsea, 2 đối thủ còn lại của Liverpool chỉ là Crystal Palace và Newcastle, nên đừng hy vọng thầy trò Rodgers sẽ đánh rơi điểm số. Song trước mắt Rodgers và các học trò sẽ phải bằng mọi giá hạ gục người đồng nghiệp quái kiệt Mourinho.

Nếu Chelsea không bất ngờ gục ngã trước Sunderland ở vòng đấu thứ 35, 90 phút tại Anfield tối nay sẽ là một trận đại chiến mà ở đó có thể có cả máu và nước mắt theo đúng nghĩa đen. Nhưng tinh thần chiến đấu của The Blues đã hoàn toàn nguội lạnh khi đã kém đối thủ tới 5 điểm.

Chelsea sẽ chơi một trận quyết tử tại Anfield? Có lẽ chỉ duy nhất người Man City mong chờ điều đó, bởi Mourinho thừa hiểu có hạ Liverpool chức vô địch cũng không thuộc về họ. Trong khi cơn bão chấn thương đã khiến Chelsea cạn kiệt về nhân sự. Sau khi đã cầm chân Atletico ở Vicente Calderon, Người đặc biệt đã gửi đến thông điệp, mục tiêu số 1 của Chelsea sẽ là Champions League. Nên đừng ngạc nhiên nếu Chelsea sẽ chỉ chơi với đội hình C ở chuyến làm khách trước Liverpool.

“You’ll never walk alone” – giai điệu bất tử ấy sẽ lại vang lên trên các khán đài Anfield. Sau 1/4 thế kỷ, chưa bao giờ ngai vàng Premier League lại gần với The Kop như lúc này và một đế chế đỏ sẽ được hồi sinh trên quê hương của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Đội hình dự kiến

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Flanagan, Sakho, Skrtel, Johnson; Coutinho, Gerrard, Allen; Suarez, Sturridge, Sterling.

Chelsea (4-2-3-1): Schwarzer; Kalas, Ivanovic, Luiz, Cole; Matic, Mikel; Salah, Lampard, Schuerrle; Demba Ba.

Thông tin lực lượng

Liverpool: Jose Enrique chấn thương, Henderson treo giò và Victor Moses không được phép ra sân chống Chelsea.

Chelsea: Petr Cech, John Terry chấn thương; Ramires treo giò; Khả năng ra sân của Hazard và Eto’o còn bỏ ngỏ.

Thông tin thêm

* Liverpool giành 13 chiến thắng trong 21 lần tiếp đón Chelsea tại Anfield trong khuôn khổ Premier League (hòa 4, thua 4).

* Chelsea chỉ thắng được 9 trong tổng cộng 70 lần chạm trán Liverpool tại Merseyside trên mọi đấu trường (hòa 15, thua 46).

* Liverpool đang bất bại 16 trận liên tiếp ở Premier League (thắng 14, hòa 2) kể từ sau trận thua 1-2 trước chính Chelsea ngày 29/12 năm ngoái.

* The Kop đang toàn thắng 11 trận liên tiếp ở Premier League, chỉ cần 1 chiến thắng nữa sẽ cân bằng được kỷ lục được lập nên hồi tháng 10/1990.

* Luis Suarez là cầu thủ thứ hai đạt mốc 30 bàn ở Premier League mà không cần những quả penalty. Người lập được chiến tích này trước đó là Andy Cole (34 bàn ở mùa giải 1993-94).

* Chelsea đã thua 2 trong 3 chuyến làm khách gần nhất (thắng 1), cả 3 trận đấu đều có chung tỷ số 1-0.

* Chelsea chỉ kiếm được 9 trong số 18 điểm tối đa trong 6 vòng đấu gần nhất.

* Chelsea đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Premier League mùa này (26 bàn thua) và có hàng công mạnh thứ 3 (67 bàn thắng), chỉ xếp sau chính Liverpool (96) và Man City (91).

Kết quả và lịch thi đấu vòng 36 Premier League

BXH Premier League

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại