Làng túc cầu "sục sôi" sau lễ bốc thăm Champions League

Theo Khampha |

Người trong cuộc đã có những phản ứng sau kết quả bán kết Champions League.

Sau khi nhận lá thăm mang tên Real Madrid, Hans-Joachim Watzke, CEO của Borussia Dortmund, trả lời phỏng vấn: "Real Madrid sẽ không sợ hãi, nhưng họ đã phải tôn trọng những gì chúng tôi làm được ở vòng bảng".

Trong khi HLV Jurgen Klopp của Dortmund lại tỏ ra hài lòng: “Tôi rất vui mừng khi biết đối thủ của Dortmund ở bán kết chính là Real. Họ là một đội bóng lớn với rất nhiều ngôi sao trong đội hình."

"Chắc chắn, chúng tôi sẽ gặp không ít khó khăn trong hai cuộc tái ngộ sắp tới. Tôi không cần phải nhấn mạnh nữa rằng Real Madrid là đối thủ khó chơi như thế nào, nhưng trong số 3 đội còn lại ở Bán kết, họ là đội duy nhất mà Dortmund đã đánh bại trong mùa này".

“Đây là một cặp đấu hay. Chúng tôi bị đánh giá thấp hơn một chút vào thời điểm này nhưng nên nhớ Dortmund đã đánh bại Real trong mùa giải này. Nhưng có một điều rõ ràng là chúng tôi muốn được chơi trận lượt về trên sân nhà hơn”, giám đốc thể thao của Dortmund là Michael Zorc bình luận.

Mesut Ozil bình luận trên Twitter: "Gặp lại Dortmund, không thể chờ đợi được. Chúng tôi muốn đá chung kết. Hala Madrid!".

Làng túc cầu "sục sôi" sau lễ bốc thăm Champions League
Real tái ngộ Dortmund và Barca đụng độ Bayern

Sau khi kết quả bốc thăm phân cặp vòng bán kết Champions League được công bố, GĐĐH Bayern, Karl-Heinz Rummenigge nhận định: “Barca là đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này và là tấm gương để Bayern noi theo. Trong mấy năm gần đây, Barca đã giành chức vô địch Champions League nhiều hơn bất cứ đối thủ nào. Với khả năng tấn công và kiểm soát thế trận tuyệt vời, họ luôn khiến các đối thủ của mình gặp muôn vàn khó khăn.

Hồi năm 2009, Bayern đã chạm trán với Barca ở vòng tứ kết và chúng tôi đã phải đau đớn đón nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-5. Ở thời điểm này, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, cuộc đụng độ lần này chính là cơ hội tốt để Bayern có thể đòi lại món nợ đó, bởi sức mạnh của Bayern đã được cải thiện rõ rệt so với 4 năm về trước.

Chắc chắn, hai trận đấu sắp tới sẽ vô cùng hấp hẫn. Tôi nghĩ, được thi đấu trận lượt đi trên sân nhà là một chút lợi thế với Bayern, bởi nếu chơi tốt, chúng tôi có thể giành chiến thắng và tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận lượt về giống như đội bóng đã từng làm trước Juventus ở vòng tứ kết”.

Một trong những nhân vật được quan tâm nhất ở cuộc đấu Bayern - Barca là Pep, về vấn đề này Rummenigge cho biết: "Pep Guardiola là người trong cuộc, nhưng chúng tôi cũng có một người trên băng ghế huấn luyện. Đó là lý do tại sao chúng ta không cần lời khuyên của Pep. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sẽ là một nhiệm vụ hết sức nặng nề để kiểm soát cậu ấy."

Khi được hỏi về khả năng Barca có thể chạm trán với Real ở trận chung kết Champions League năm nay, Zubizarreta cho biết: “Năm ngoái, khi cả Barca và Real đều giành quyền vào bán kết, mọi người đã nói rất nhiều về cuộc đối đầu Siêu kinh điển ở chung kết. Nhưng cuối cùng, chúng tôi và Real đều bị loại. Vì vậy, mục tiêu trước mắt mà Barca hướng tới là tập trung tối đa để đánh bại Bayern ở bán kết”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại