Làng HLV Việt nói gì về sự "bình thường" của Thái Sung?

Kinh Vân |

Người bênh, người chê… làng bóng Việt đặc biệt là giới HLV bỗng nhiên trở nên sôi sục vì vấn đề Thái Sung không được trọng dụng.

Sau rất nhiều ý kiến nhận định, từ của các nhà báo lão làng, tới các HLV thâm niên, thì vấn đề “Bi kịch của Thái Sung” vẫn chưa đâu vào đâu. Nhìn một cách tổng quát, thậm chí giới HLV còn đang nảy sinh những tranh cãi vì tài năng trẻ của SHB. Đà Nẵng.

Người đầu tiên lên tiếng về Thái Sung tất nhiên là HLV Phan Công Thìn, người bị cáo buộc đã “trù dập” tài năng trẻ có tận 3 năm du học ở học viện danh tiếng Aspire, Qatar. Theo chiến lược gia này, hoàn toàn không có chuyện ông trù dập học trò. Và ông Thìn khẳng định Thái Sung có nhiều điểm yếu như thể lực, tốc độ, tầm nhìn kém bao quát, khả năng phối hợp đồng đội… nên mới không đâu nhận như hiện tại.

“Là một người thầy, tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện ưu điểm, nhược điểm của học trò trên báo giới nữa. Chỉ muốn nói là HLV Huỳnh Đức cũng đã thử thách Thái Sung trên đội 1 rồi, nhưng sao lại trả về đội trẻ? Rồi khi Đà Nẵng không nhận, thì nếu xuất sắc thật, cũng phải có các đội khác nhận chứ? Nhưng tuyệt nhiên ở V-League, rồi đến cả hạng nhất nữa, đều không có đội nào nhận Thái Sung và cuối cùng phải đến đội hạng nhì”.

HLV Phan Công Thìn

HLV Phan Công Thìn

Nữ sinh Việt nhảy cực sung, “quẩy” tung sân bóng đá Nữ sinh Việt nhảy cực sung, “quẩy” tung sân bóng đá

Sáng nay, dàn nữ sinh tới từ 8 trường đại học đã có màn thi cổ vũ bóng đá vô cùng sôi động, làm bầu không khí nắng nóng gia tăng thêm sức nhiệt.

Trong khi đó, HLV Huỳnh Đức – một cái tên khác bị nhắc tới trong “Bi kịch của Thái Sung” thì tỏ ra tức giận khi cậu học trò chưa đã phép đã phát biểu quá nhiều trước truyền thông.

HLV này chia sẻ với báo giới rằng đã tạo cơ hội cho Thái Sung nhưng tài năng này chưa thể tận dụng. Và ông Đức cũng “đe” cậu học trò rằng đã vi phạm nội quy CLB khi chưa được phép đã chia sẻ trước báo giới. Huỳnh Đức nhấn mạnh nếu Thái Sung muốn có ý kiến, kiến nghị gì, hãy gặp và nói chuyện trực tiếp với anh.

HLV Huỳnh Đức

HLV Huỳnh Đức

Đồng quan điểm với HLV Huỳnh Đức và Phan Công Thìn, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ Thái Sung không xuất sắc như nhiều người tưởng.

“Thái Sung có điểm nổi bật về kỹ thuật cá nhân và khéo léo hơn một số cầu thủ khác là sự thật nhưng nói rằng cậu ấy xuất sắc hơn hẳn là không chính xác. Một cầu thủ giỏi còn phải hội tụ nhiều yếu tố khác nữa như thể hình, thể lực, tốc độ, tư duy. Đó chưa kể một cầu thủ muốn đá hay còn phải có đồng đội giỏi nữa. Thái Sung sau thời gian 3 năm ở Qatar đá với các đồng đội người nước ngoài thì khác, còn khi về Việt Nam chơi với cầu thủ nội cũng sẽ khác.

Thái Sung có năng lực nhưng không quá xuất sắc như mọi người lầm tưởng. Vì Thái Sung không phải quá nổi bật, không chênh lệch nhiều nên ở giải U19 ĐNÁ mở rộng tại sân Thống Nhất cũng có trận cậu ấy phải dự bị, thay ra thay vào” – Trích chia sẻ của HLV Mai Đức Chung trên Một Thế Giới.

HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung

Sự thật nào trong “bi kịch của Thái Sung”? Sự thật nào trong “bi kịch của Thái Sung”?

“Bi kịch của Thái Sung? Bi kịch ở đây là có bi kịch, nhưng là bi kịch của một tài năng trẻ từng rất hay và có lẽ luôn nghĩ mình hay, không thay đổi mà muốn tất cả thay đổi theo mình, là cái rốn của vũ trụ”.

Trong những HLV lên tiếng về Thái Sung, chiến lược gia Vương Tiến Dũng có một cái nhìn khá khác biệt. Ông không tập trung bàn luận về khả năng của cầu thủ này, mà muốn nói tới việc vì sao Thái Sung lại dở dang như hiện tại.

“Tôi không biết Thái Sung là ai. Nhưng nghe kể về một cầu thủ 17 tuổi đã vượt qua hơn 4 nghìn thí sinh cùng lứa tới từ các tỉnh thành trong cả nước, rồi thể hiện được tài năng trước những điểm sáng của lò Man United, Bayern Munich, AC Milan, Liverpool... và sau đó trải qua 3 năm đào tạo ở Học viện Aspire (Qatar), thì chắc chắn có thể dùng được.

Cầu thủ trẻ mắc sai lầm, lúc này, lúc khác là chuyện bình thường. Những người lớn có tâm thì phải chỉ bảo cho người ta đi đúng đường chứ. Tôi nói thẳng, các em nếu có sai, thì đó là lỗi của người lớn. Các anh phải rộng lượng, bao dung chứ?”

HLV Vương Tiến Dũng

HLV Vương Tiến Dũng

Ở cấp quản lý cao hơn, trả lời trên báo Một Thế Giới, ông Bùi Xuân Hòa - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao SHB.Đà Nẵng, tỏ ra bức xúc vì Thái Sung.

“Chúng tôi không bỏ phí tài năng nào cả. Tài năng thì phải thể hiện trên sân cỏ, nếu Thái Sung có tài năng thật thì đã có nhiều đội đến đặt vấn đề chuyển nhượng. Nhưng lúc này, có thấy đội nào hỏi mua đâu? Ai bảo chúng tôi không tạo điều kiện cho Thái Sung? Chúng tôi đã tạo điều kiện ra sao chẳng lẽ phải báo cáo với báo chí à?”.

Ông Bùi Xuân Hòa

Ông Bùi Xuân Hòa

Tuy nhiên ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA có cách nhìn khác về quan hệ giữa SHB Đà Nẵng và Thái Sung.

“Theo tôi, vấn đề là môi trường. Thái Sung không phù hợp với môi trường SHB. Đà Nẵng, thì tại sao không giải phóng hợp đồng cho cậu ta đến bến đỗ mới. Quan điểm của tôi, Thái Sung đến Học viện HAGL-Arsenal JMG là tốt nhất. Cầu thủ có tài năng đến mấy mà không có môi trường, không được thi đấu thường xuyên thì việc bị thui chột chỉ là vấn đề thời gian”.

ông Nguyễn Hồng Thanh

ông Nguyễn Hồng Thanh

Nhìn nhận tổng quan, có thể thấy hiện tượng Thái Sung là về một cầu thủ chưa thuộc loại toàn diện, song cũng có nhiều tố chất đáng để mài dũa. Chỉ có điều, khi tâm lý Thái Sung chưa ổn định và ảnh hưởng tới sự phát triển tài năng, thì vẫn chưa có một HLV nào ở Việt Nam có thể hòa hợp được và hướng em đi đúng lối. Vậy lỗi ấy là vì sự “cứng đầu” của Thái Sung, hay vì với các HLV Việt, hiểu tâm lý một cậu trai 20 tuổi quá khó?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại