Khủng khiếp Ronaldo: 50 bàn trong năm 2013

LEO |

(Soha.vn) - Không chỉ Quả bóng Vàng 2013 mà Cris Ronaldo đang hướng để kỷ lục điên rồ cho chính bản thân mình.

50 bàn trong hơn 9 tháng (nghỉ mấy tháng Hè)! Con số tưởng chừng như điên rồ ấy lại chẳng hề điên rồ với CR7. Bất chấp phải trải qua những thời điểm nhạy cảm với rất nhiều tác động xấu từ ngoại cảnh (đòi ra đi, tiệc tùng, scandal…), ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đang cho thấy một phong độ cực kỳ ổn định. Anh liên tục nhả đạn, cứu Real khỏi những khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”. Gần nhất chính là pha lập công đúng ở phút 90+4 giúp Los Blancos ngược dòng trước Levante cuối tuần vừa qua.

Với 50 bàn (44 cho Real, 6 cho ĐT Bồ Đào Nha), Cris Ronaldo đang hơn đại kình địch Leo Messi tới 8 pha lập công trong năm 2013. Sự vượt trội này chắc chắn sẽ giúp CR7 có thêm nhiều điểm cộng trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng mà anh đã 4 lần thúc thủ trước người đồng nghiệp bên phía Barca.

 

Nếu HLV Carlo Ancelotti cho Cris Ronaldo đá chính trong tất cả các trận, HLV Bento triệu tập và sử dụng CR7 trong mọi trận đấu, anh sẽ có 19 lần ra sân nữa trong năm 2013. Với hiệu suất 1 bàn/trận được duy trì suốt những năm qua, Ronaldo hoàn toàn có thể vượt qua cộc mốc 63 bàn/năm mà anh ghi trong năm 2012 (58 bàn cho Real, 5 bàn cho Bồ Đào Nha).

Ai sẽ cản được Ronaldo?

Số bàn thắng của Ronaldo theo năm:

2013 Real Madrid 50 (bàn)

2012 Real Madrid 63

2011 Real Madrid 60

2010 Real Madrid 48

2009 Real Madrid / Man United 30

2008 Manchester United 35

2007 Manchester United 34

2006 Manchester United 25

2005 Manchester United 14

2004 Manchester United 15

2003 Man United / Sporting Lisbon 3

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại