Không Champions League, "gánh xiếc" Man United bày cách kiếm tiền

Song Nhi |

Man United sẽ làm cách nào để bù lại số tiền bị thất thoát sau khi không được góp mặt ở đấu trường danh giá Champions League?

Với việc không được góp mặt ở Champions League, trong khi bị loại sớm ở Capital One Cup, Man United sẽ chỉ thi đấu với mật độ 1 trận/tuần cho đến tận đầu tháng 12, thời điểm FA Cup và những vòng đấu của ngày Boxing Day trở lại.

Điều này đồng nghĩa, Quỷ đỏ sẽ trống những ngày giữa tuần và BLĐ Man United đang lên kế hoạch lấp đầy khoảng trống ấy bằng những chuyến du đấu giao hữu bên ngoài xứ sở Sương mù. 

“Chúng tôi đang cân nhắc khả năng đá giao hữu ở Trung Đông, nhưng luôn đảm bảo rằng ưu tiên số 1 của Man United vẫn là sự chuẩn bị tốt nhất trên sân đấu Premier League”- Giám đốc thương mại Richard Arnold công khai kế hoạch du đấu giữa tuần của Quỷ đỏ.

HLV Gaal có thực sự hài lòng với kế hoạch du đấu của Man United?
HLV Gaal có thực sự hài lòng với kế hoạch du đấu của Man United?

Với việc không được góp mặt ở Champions League, doanh thu của Man United mùa 2014/14 được dự báo sẽ giảm khoảng 10%. Ngoài việc tránh được những ngày Đông giá rét của nước Anh, du đấu ở Trung Đông sẽ tăng cơ hội ký thêm được những hợp đồng giao hữu béo bở cho Man United nhờ sự xuất hiện của những siêu sao như Falcao, Di Maria.

Giám đốc thương mại Arnord cũng phủ nhận thông tin HLV Van Gaal phản đối kế hoạch này khi khẳng định nhà cầm quân Hà Lan hoàn toàn ủng hộ BLĐ. Còn nhớ sau khi kết thúc tour du đấu Mỹ, HLV Van Gaal từng phàn nàn những chuyến đi mang tính thương mại như thế làm ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của Man United ở Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại