Không cần để tâm đến ông Lê Thụy Hải!

Đoàn Dự |

BLV Đình Khải cho rằng HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra các nhận định nóng vội về ông Miura, vì thế không cần để tâm đến.

Trở về từ Nhật cùng B. Bình Dương, ông Lê Thụy Hải đã có những nhận xét chỉ trích HLV Miura kém tài và cho rằng không nên đặt kỳ vọng nhiều vào U23 Việt Nam.

“Thực ra mỗi người có một quan điểm và nhận xét riêng. Tính ông Lê Thụy Hải vốn thế, thẳng thắn nghĩ gì nói nấy nên nhiều khi có vẻ không bình tĩnh, dễ bị dư luận lên án.

Có thể ông Lê Thụy Hải hơi vội vàng. Tôi tin khi VFF đặt bút ký với HLV Miura thì đã tìm hiểu, có những tư vấn cần thiết mà người ngoài không biết.

Xét về thành tích, khi ở Nhật có thể ông ấy chưa xuất sắc, chưa có thành tích gì nhiều nhưng nên nhớ nền bóng đá Nhật là đỉnh cao của châu Á.

Trong nền chung ấy HLV Miura cũng học được, có nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt đội tuyển khu vực, vùng trũng ĐNÁ như chúng ta.

Nên nếu ông ấy hết mình dẫn dắt ĐT thì vẫn là rất tốt. Còn chúng ta không cần để tâm quá đến ý kiến của ông Lê Thụy Hải” – BLV Đình Khải nói.

Bình luận viên bóng đá
Đình Khải
Có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề Bình luận viên bóng đá, Đình Khải có nhiều nhận định sâu sắc và tâm huyết. Ông rất yêu mến lứa cầu thủ trẻ của HLV Miura và thường xuyên có các góp ý cụ thể.

Đồng quan điểm, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ:

“Ông ấy là một HLV từng dẫn dắt các đội hạng nhất Nhật Bản thi đấu thì cũng có thông tin, phương pháp huấn luyện tốt hơn mình.

Thực tế là ông ấy đã tạo ra những thay đổi khiến NHM hài lòng như thể lực, tinh thần thi đấu tốt hơn”.

Ngày hôm qua, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra nhiều dẫn chứng, cho rằng thực tế HLV Miura không cải thiện được gì nhiều về mặt thể lực cho cầu thủ Việt Nam.

Nhưng ông Nguyễn Thành Vinh nghĩ khác:

“Qua các trận HLV Miura cầm quân, cốt lõi là cầu thủ thi đấu với tinh thần, ý chí rất cao, tự tin, chơi hết mình. Có điều đó là do trình độ thể lực được hoàn thiện hơn.

Có thể lực thì tinh thần mới tốt. Muốn tinh thần tốt mà không có thể lực thì cuối cùng cũng hỏng. Hô hào chiến thắng mà đá một thời gian ngắn, không chạy được thì hô hào bao nhiêu cũng chẳng đáp ứng nổi.

Nhưng từ Olympic tới ĐTQG tôi thấy trình độ thể lực được đáp ứng rất nhiều. Như Công Vinh là cầu thủ lớn tuổi, đá ở CLB thể lực bình thường nhưng khi chơi cho ĐTQG thì lại thăng hoa và tốt lên.

HLV Miura đã làm được điều mà các HLV khác không làm được”.

HLV Nguyễn Thành Vinh

HLV Nguyễn Thành Vinh

Nói về vấn đề danh hiệu, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cũng chia sẻ rằng ở Việt Nam có không ít HLV được cho là danh giá nhờ cầm đội hình mạnh và qua đó có danh hiệu.

Còn HLV Miura chưa gặp thời nên chưa có danh hiệu, song vẫn đáng để đặt kì vọng.

“Nhiều HLV gọi là có danh giá, nhưng cầm trong tay lực lượng cầu thủ được chọn rất tốt, đổ tiền mua bán cầu thủ chất lượng về CLB mình thì chưa chắc nói là giỏi.

HLV Miura có thể chưa gặp thời để có danh hiệu này kia, nhưng ở môi trường Việt Nam ông ấy nhìn thấy vấn đề và làm cầu thủ tốt lên thì phải tín nhiệm.

Các chiều thông tin chê trách ông Miura cũng chưa chắc chính xác.

VFF đã chọn ông ấy dù còn nhiều HLV khác đâm đơn đến Việt Nam. Thế tại sao HLV Miura lại được chọn dù chưa có tiếng tăm gì? Chắc chắn họ phải có thông tin gì đó thì mới mời”.

VFF chắc chắn đã có những toan tính sâu xa khi mời HLV Miura

VFF chắc chắn đã có những toan tính sâu xa khi mời HLV Miura

Trong phát biểu mới nhất, chính HLV Lê Thụy Hải đã tự nhận nếu cầm U23 Việt Nam, không chắc đã làm tốt được như ông Miura.

“Mỗi người có thế mạnh, tầm nhìn riêng. Chưa hẳn ông Hải đã làm tốt được. Cứ để ông ấy điều hành, chơi vài trận giao hữu của U23 Việt Nam thì mới biết mạnh yếu ra sao” – BLV Đình Khải chốt lại.

Văn Quyết

Văn Quyết

Văn Quyết nói gì về HLV Miura?

“Tôi đã từng làm việc với nhiều HLV ngoại, ai cũng có điểm tốt nhưng HLV Miura thì khá khác biệt. Ông ấy đã nâng cao thể lực của các cầu thủ, và luôn truyền đạt tới học trò ý chí chiến đấu rất cao.

Tất nhiên khi làm việc với các HLV ngoại khác cũng như HLV nội, chúng tôi luôn rất tôn trọng là quyết ý chiến đấu khi ra sân.

Nhưng thường thì HLV nào cũng có một bộ khung đội hình nhất định. Còn HLV Miura thì không có nên chẳng ai biết liệu mình có được ra sân hay không, mà phải nỗ lực hết mình trong các buổi tập, hay được ra sân.

Ông ấy cũng luôn rất công bằng, tạo cơ hội như nhau cho các học trò.

Lần này HLV Miura dẫn dắt U23 Việt Nam vẫn còn thiếu vài cái tên. Mong rằng HLV Nhật sẽ tạo được cái uy và gắn kết lứa U19 với các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển.

Qua vài trận chưa thể đánh giá được nhiều, nhưng nhìn chung các em đều có chuyên môn tốt.

Lứa HAGL tốt và nhiều cầu thủ như Mạc Hồng Quân, Huy Tùng có kinh nghiệm đá AFF Cup, hy vọng sẽ hòa nhập tốt để nắm tay nhau đến chức vô địch SEA Games”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại