Khiếp vía CĐV Việt Nam, Malaysia đá thế nào ở Mỹ Đình?

Đoàn Dự |

Nhiều cầu thủ của ĐT Malaysia đang rất lo ngại sẽ phải chịu sự trả đũa của CĐV Việt Nam. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Dollah Salleh.

Sáng nay, các cầu thủ Malaysia đã phải dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị tập sớm vào 7h. Ngoài vấn đề tập sớm để làm quen cái lạnh ở Hà Nội, thì chủ yếu là do ĐT Malaysia sợ CĐV Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Kiên – phiên dịch viên dẫn đoàn Malaysia thì vào trưa hôm qua, khi vừa tới Hà Nội, rất nhiều học trò của ông Dollah Salleh đã hỏi thăm về phản ứng của CĐV Việt Nam.

Đến sáng hôm nay, những cầu thủ này tiếp tục dò hỏi về động thái của NHM chủ nhà, sau khi nhiều người Việt Nam bị đánh tại Malaysia tối 7/12 vừa rồi.

Qua những động thái này, có thể thấy ĐT Malaysia đang rất lo ngại sự quá khích, trả đũa của NHM Việt Nam.

Tuy nhiên, điều này gần như chắc chắn sẽ không xảy ra. NHM Việt Nam vốn hòa nhã, hiểu đúng sai nên có thể khẳng định chắc chắn sẽ không làm hại tới cầu thủ đối phương.

Nhưng nhìn nhận ở 1 góc độ khác, việc cầu thủ Malaysia lo ngại CĐV chủ nhà là lợi thế với ĐT Việt Nam.

Ở trận lượt về Bán kết AFF Cup 2014 trên Mỹ Đình, ĐT Malaysia sẽ buộc phải thắng (2-0 hoặc ghi nhiều hơn 2 bàn) mới có thể đi tiếp. Trong bối cảnh đó, không hiểu họ sẽ đá thế nào nếu trong lòng ẩn chứa sự sợ hãi?

Trên sân nhà, Malaysia đã mất bình tĩnh và rối loạn, còn tại Mỹ Đình, sẽ càng khó khăn hơn nữa cho các học trò của HLV Dollah Salleh tập trung vào chuyên môn và giành quyền đi tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại