LĐBĐ ĐNÁ ra “tối hậu thư” cho LĐBĐ Malaysia

Đoàn Dự |

Trong 7 ngày tới, LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ phải có báo cáo chi tiết về vụ đánh CĐV Việt Nam gửi lên LĐBĐ ĐNÁ (AFF).

AFF đang cho thấy những động thái rất cứng rắn với việc FAM để NHM nước nhà đánh CĐV Việt Nam tối 7/12 vừa rồi.

LĐBĐ ĐNÁ đã gọi sự việc này là “bạo lực và đáng xấu hổ nhất” hay “bê bối ghi dấu trong lịch sử AFF Cup”. Kèm theo đó, AFF yêu cầu phía Malaysia phải có giải trình trong 7 ngày tới.

Trước sự thúc ép từ nhiều phía, cả trong lẫn ngoài nước, cảnh sát Malaysia đang nỗ lực truy tìm các CĐV quá khích.

Cho tới lúc này, đã có tổng cộng 6 NHM Malaysia bị bắt vì nghi ra tay đánh CĐV Việt Nam.

Tổng thư ký FAM - Datuk Mohd Amin Hamidin, chia sẻ:

“Chúng tôi đang kết hợp chặt chẽ với cảnh sát để xử lý những CĐV quá khích hôm 7/12 vừa rồi. Tôi sẽ đề nghị FAM cấm vĩnh viễn những CĐV này ra khỏi đời sống bóng đá Malaysia”.

Ngoài ra, FAM cũng gửi tới LĐBĐ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia lá thư xin lỗi.

“Chúng tôi rất bối rối với những gì vừa diễn ra. Tôi không muốn có thêm bất cứ vụ việc đáng tiếc nào xảy ra nữa.

VFF đã cam kết sẽ đảm bảo sự an toàn cho các CĐV Malaysia ở trận Bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình” – trích thư xin lỗi của FAM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại