Johnny Trí Nguyễn đến Malaysia để làm gì?

CTV |

Một dạo gần đây chợt thấy Johnny Trí Nguyễn tạm vắng bóng trong các dự án phim ảnh . Mặc cho lịch diễn, lịch quay, Johnny đã thực hiện cuộc “tẩu thoát” đến Malaysia để dành cho đam mê đua xe của mình.

Bắt gặp Johnny Trí Nguyễn tại trường đua Sepang, đây chính là nơi đã diễn ra giải đua xe moto phân khối lớn MotoGP 2014. Ngoài đời, chàng diễn viên điển trai này cũng cuồng nhiệt và hứng khởi như bất cứ cổ động viên nào trên khán đài. Johnny chia sẻ, chuyến đi do nhãn hàng Castrol Power1 tài trợ một trong những sự kiện lớn nhất trong năm mà anh chờ đợi.

Johnny Trí Nguyễn tại vạch xuất phát, bên cạnh là tay đua BautistaJohnny bị bắt gặp tại trường đua Sepang khi đang được  ngồi tại khu vực khán đài VIP của nhãn hàng Castrol Power1, ngay gần vạch xuất phát và về đích. Đây chính là vị trí mơ ước mơ của các fan hâm mộ đua xe phân khối lớn. Từ vị trí này, Johnny có thể chứng kiến tốc độ của những tay đua trên sân và tận mắt chứng kiến giây phút nhà vô địch của vòng 17 giải đua xe MotoGP băng qua vạch đích.

Được biết nhãn hàng Castrol Power1, nhà  sản xuất và cung cấp dầu nhớt hàng đầu, chính là đơn vị đứng sau chuyến đi lần này. Với hy vọng là cầu nối giúp fans Việt đến gần hơn với đam mê xe phân khối lớn, Castrol đã tổ chức hàng loạt các hoạt động như cuộc thi “Castrol tăng tốc vượt trội cùng MotoGP” để fan Việt có cơ hội trải nghiệm tận mắt giải đấu này.

Khán đài VIP nơi Johnny chứng kiến giải đấu
Johnny và những người bạn đồng hành chụp ảnh tại trường đua Sepang

Bên lề giải đấu, với những đặc quyền do nhãn hàng Castrol POWER1mang lại, Johnny Trí Nguyễn còn có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với tay đua trẻ tuổi nổi tiếng Scott Redding của đội Honda Gresini anh yêu thích. Thật trùng hợp, đây cũng là đội đua do Castrol tài trợ từ năm 2003. Anh chia sẻ:

“Được  gặp gỡ thần tượng Scott Redding bấy lâu nay của tôi quả thực là vinh dự lớn. Một chàng trai trẻ với những kỹ năng điêu luyện và dây thần kinh thép, thật đáng ngưỡng mộ. Cuối cùng Redding đã vượt lên đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng. Tôi khá hài lòng với thành tích này của Redding. Một tương lai còn rất rộng mở đang đón chờ sự nghiệp đua xe của chàng trai này.”

Johnny diện kiến thần tượng Scott Redding
Johnny chụp ảnh kỷ niệm cùng tay đua trẻ

Ngoài Johnny Trí Nguyễn, nhãn hàng Castrol POWER1 còn tạo cơ hội nhóm những người yêu xe Việt: Nguyễn Trọng Nghĩa, tay đua xe phân khối lớn, nhiếp ảnh gia Trần Trí Toàn, Lê Vương Thịnh, admin của một forum công nghệ hàng đầu Việt Nam và Nguyễn Vi Tự, một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng chơi xe Việt. Cả nhóm bạn đặc biệt thích thú khi được tham quan khu bảo dưỡng và đậu xe cũng như trò chuyện với giám đốc kỹ thuật của các đội đua nổi tiếng.

Johnny với Vi Tự bên trong garage của Honda Gresini – đội đua do Castrol tài trợ
Bên cạnh việc chứng kiến cuộc tranh tài của những tay đua chuyên nghiệp, những chiếc siêu xe cũng làm Johnny Trí Nguyễn “mê mẩn”
Johnny Trí Nguyễn thích thú thử sức mình khi cưỡi lên chú ”chiến mã”
Đoàn Việt Nam tại buổi họp báo với đội Honda Gresini

Castrol Power hân hạnh là dầu nhớt chính thức của đội đua Honda Gresini . Nổi bật với dòng sản phẩm Castrol Power1 Racing, dầu nhớt dành cho động cơ 4 thì, được tổng hợp toàn phần dùng cho xe máy thể thao đời mới với tính năng cao, đồng thời có khả năng tăng tốc và phát huy công suất ở tốc độ tối đa, là lựa chọn lý tưởng cho các giải đua tầm cỡ như MotoGP.

Castrol Power1 Racing– Vũ khí bí mật của các đội đua Honda Gresini

Các bạn yêu xe có thể cập nhật thông tin về giải đua và theo chân nhóm Johnny Trí Nguyễn trong hành trình MotoGP tại facebook https://www.facebook.com/CastrolBikersVietnam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại