Italia “loạn” vì phân biệt chủng tộc

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm qua, lại có thêm một vụ phân biệt chủng tộc đáng xấu hổ nữa diễn ra trong trận Juventus vs AC Milan.

Trước trận đấu, các hội CĐV của Juventus đã lên tiếng kêu gọi NHM chủ nhà không phân biệt chủng tộc với những ngôi sao bên phía AC Milan. Tuy nhiên, số CĐV quá khích của Bà Đầm Già vẫn làm trái lời kêu gọi.

Cụ thể, tiền vệ Kevin-Prince Boateng bên phía đội khách đã bị NHM chủ nhà phân biệt chủng tộc trong thời gian khởi động trước trận. Ngay cả Balotelli bên phía Milan dù không ra sân cũng phải chịu màn phân biệt chủng tộc của CĐV Juventus.


	Kevin-Prince Boateng tiếp tục bị phân biệt chủng tộc

Kevin-Prince Boateng tiếp tục bị phân biệt chủng tộc

Màn phân biệt chủng tộc chỉ chấm dứt khi BLV trên sân Juventus trực tiếp yêu cầu NHM Juventus dừng lại. Trước đó, phía CĐV AC Milan cũng đã giăng các thông điệp “Không phân biệt chủng tộc, chỉ nhảy nhót cổ vũ” nhưng không có hiệu quả.

Trước vụ việc này, LĐBĐ Italia đang tiến hành điều tra. Nhiều khả năng Lão Bà sẽ bị cấm một vài trận đấu trên sân nhà không có khán giả. Mới đây, một CLB thuộc Serie A là Lazio đã bị UEFA cấm 2 trận cúp châu lục không khán giả vì tội để NHM gây bạo loạn khi gặp Borussia Moenchengladbach tại vòng 32 Europa League ngày 21-2.

Ngoài Lazio, thời gian qua còn khá nhiều NHM Italia có những màn phân biệt chủng tộc phản cảm. Như CĐV Inter Milan đã phân biệt chủng tộc với Balotelli khi chân sút này vừa chân ướt chân ráo về AC Milan…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại