Incheon United nói gì khi "nhả" Xuân Trường về Việt Nam?

Lupo |

Chỉ hơn một tháng sau khi gia nhập Incheon United, Xuân Trường đã về Việt Nam tập trung ĐTQG.

Thông thường, mỗi khi đến thời điểm của các trận giao hữu quốc tế hay vòng loại World Cup, tranh chấp giữa CLB và ĐTQG lại rộ lên. Những đội bóng chủ quản rất lo ngại cầu thủ của mình dính "virus FIFA" và trở về với đôi chân không lành lặn.

Nhưng với trường hợp Xuân Trường, Incheon United lại tỏ ra đặc biệt hào hứng. Đội bóng Hàn Quốc còn đăng tải lời chúc mừng rất trang trọng lên fanpage của mình và gọi Trường "híp" là "Dòng máu mới cho ĐT Việt Nam".

Incheon United khá tự hào khi Xuân Trường được gọi vào ĐT Việt Nam.
Incheon United khá tự hào khi Xuân Trường được gọi vào ĐT Việt Nam.

Trên thực tế, việc tiền vệ người Tuyên Quang về thi đấu cho ĐTQG có ích cho Incheon United về rất nhiều mặt.

Hiện tại, đội bóng này chưa thể đưa Xuân Trường vào sân tại K-League. Trở về Việt Nam, Trường "híp" sẽ được thi đấu, vừa giải tỏa về mặt tâm lý lại vừa có cảm giác bóng.

Ngoài ra, hình ảnh của đội bóng Hàn Quốc cũng được nâng lên một bậc. Cầu thủ mà họ đưa về từ HAGL nay đã khoác áo ĐTQG chứ không còn ở mức độ tài năng trẻ.

Nếu Xuân Trường chơi tốt, chắc chắn người hâm mộ Việt Nam sẽ càng thêm chú ý đến Incheon United.

Xuân Trường hòa nhập rất nhanh ở CLB mới.
Xuân Trường hòa nhập rất nhanh ở CLB mới.

Từ khi đầu quân cho CLB mới, tiền vệ người Tuyên Quang nhận được khá nhiều sự ưu tiên. BLĐ chủ động xếp anh ở chung với các cầu thủ U21 để làm quen với môi trường sống và trau dồi tiếng Hàn nhanh hơn.

Ngoài ra, Xuân Trường còn xuất hiện trên nhiều đoạn quảng cáo của CLB cũng như bộ ảnh giới thiệu trang phục thi đấu mùa giải mới.

Incheon United mới đây muốn tổ chức cho Trường "híp" các buổi giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, do trở về Việt Nam tập trung ĐTQG nên anh đành lỗi hẹn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại