“Hữu Thắng rất chịu chơi”!

Trường Huy |

Đó là câu nhận xét về HLV Nguyễn Hữu Thắng mà chúng tôi đã nghe được từ một số người hâm mộ khi gọi điện, gửi email chia sẻ suy nghĩ của mình về đội tuyển VN sau trận thua Iraq 0-1.

Tại sao người ta lại bảo Hữu Thắng rất chịu chơi?

Câu trả lời là thế này: trước trận đấu lượt về với Iraq vào tối 29-3, xem các ý kiến bình luận, dự báo của nhiều chuyên gia mới thấy rằng hầu hết đều “khuyên” Hữu Thắng nên chọn lối chơi phòng ngự phản công - một lối chơi truyền thống dành cho các đội yếu khi đối đầu với đội mạnh.

Như chúng ta đã thấy, ở lượt đi tiếp Iraq ngay tại sân Mỹ Đình, suýt tí nữa thầy trò ông Miura đã bỏ túi trọn 3 điểm khi ghi bàn trước và khoảng cách mong manh này chỉ bị xóa nhòa ở phút cuối cùng của trận đấu.

Để tạo được một kết quả đáng xuýt xoa tiếc rẻ ấy, ông Miura đã xây dựng lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu trận và trân mình chịu đựng sức ép của đối phương để rình rập tìm cơ hội.

Thậm chí, nhìn xa hơn, hồi đội tuyển VN dưới tay HLV Rield, chúng ta cũng đã có những kết quả bất ngờ trước các đội bóng đến từ Trung Đông tại Cúp châu Á 2007 và cũng dựa vào chiến thuật phòng ngự - phản công.

Trở lại với trận gặp Iraq tối 29-3, có chuyên gia còn khẳng định nếu chơi “tay bo” một cách sòng phẳng, không khéo sẽ thua đậm! Từ đó, ai cũng tin rằng Hữu Thắng sẽ cất bớt một số cầu thủ giỏi về tấn công để xây dựng một thế trận phòng ngự rắn chắc.

Nào ngờ, mặc cho mọi lời khuyên, mặc cho mọi dự đoán của các vị cây đa, cây đề, HLV Hữu Thắng không chọn lối chơi rình rập mà đá một cách sòng phẳng như những người đàn ông mặt đối mặt với nhau.

Anh đã tung ra đội hình có đầy đủ những cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật, thiên về tấn công như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Dĩ nhiên, chơi như thế, xếp đội hình như thế không có nghĩa là bỏ lơ phòng ngự, mà phòng ngự ở đây được hiểu là phải chủ động ngay trên phần sân đối phương.

Cả Tuấn Anh, Xuân Trường... đã nhiều lần cho thấy họ đã lăn xả phòng ngự ngay từ giữa sân rất quyết liệt.

Vì vậy, tuy kết quả không được như lượt đi nhưng xem sướng hơn, hào sảng hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc một điều là trận đấu nhiều lúc bị vỡ vụn bởi có quá nhiều đường chuyền lạc địa chỉ của cả hai bên, do lối chơi “phá rối” đối thủ ngay từ giữa sân của cả hai nên rất thiếu những tình huống gây thót tim.

Còn quá sớm để gọi là hi vọng vào Hữu Thắng sẽ mang lại hình hài đẹp đẽ cho đội tuyển, khi anh chỉ mới cầm quân chưa đầy một tháng, nhưng dù sao cũng tạm xóa đi nỗi lo ban đầu là một trung vệ thép thời cầu thủ sẽ thổi vào đội tuyển một tinh thần “chặt chém” khi làm HLV!

Thậm chí, còn có thể nói như nhiều người hâm mộ đã nói: Hữu Thắng rất chịu chơi!

Hậu vệ biên Đình Hoàng (phải) trong pha tranh chấp với Dhurgham Ismael trận VN thua Iraq 0-1 - Ảnh: AFP
Hậu vệ biên Đình Hoàng (phải) trong pha tranh chấp với Dhurgham Ismael trận VN thua Iraq 0-1 - Ảnh: AFP

Đội tuyển VN hướng đến Asian Cup 2019

Sau bữa ăn vào trưa 30-3, đội tuyển VN theo kế hoạch sẽ được LĐBĐ VN (VFF) tổ chức chuyến đi thăm danh lam thắng cảnh tại thành phố Tehran (Iran).

Tuy nhiên, kế hoạch này giờ chót đã bị hủy vì các cầu thủ muốn được ở lại khách sạn nghỉ ngơi sau trận thua Iraq 0-1 ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018. Thời tiết lạnh và mưa tại Iran đã khiến các cầu thủ đội tuyển VN gặp vấn đề về sức khỏe.

Trong đó, tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh đã không thể ra sân trong trận đấu với Iraq vì bị cảm đột xuất. Vì thế, HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải thay đổi đội hình xuất phát bằng tiền vệ 20 tuổi Duy Mạnh.

Đội tuyển VN đã bay về VN lúc 23g45 ngày 30-3. Sau khi đến Doha (Qatar), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chia làm hai nhóm để bay tiếp về VN.

Nhóm phía Bắc sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 16g15 hôm nay 31-3, còn nhóm phía Nam sẽ đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13g55.

Riêng hai tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường thì từ Doha bay thẳng sang Nhật Bản và Hàn Quốc để hội quân cùng CLB Yokohama FC và Incheon United.

Không thể lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018, đội tuyển VN giờ chỉ tập trung cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 nhằm có thể giành vé tham dự VCK.

Hiện tại, vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 đã xác định được 16/24 đội sẽ tham dự là VN, Palestine, Jordan, Kyrgyzstan, Hong Kong, Oman, Turkmenistan, Guam, Singapore, Afghanistan, Lebanon, Kuwait, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Philippines và Bahrain.

8 suất còn lại sẽ là cuộc tranh chấp của 11 đội bóng ở vòng play-off là Yemen, Lào, Đài Loan, Campuchia, Ấn Độ, Bhutan, Maldives, Bangladesh, Tajikistan, Đông Timor và Malaysia.

Lễ bốc thăm vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 7-4 tới tại Malaysia. Vòng play-off đầu tiên thi đấu ngày 2 và 7-6, vòng play-off thứ 2 thi đấu ngày 6 và 11-10.

Đội tuyển VN mới chỉ một lần tham dự VCK Asian Cup 2007 với tư cách là chủ nhà của một bảng đấu. Khi đó, đội tuyển VN đã đứng nhì bảng B sau Nhật Bản để vào đến tứ kết và thua Iraq 0-2 tại Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại