"Học" Miura, ông Lê Thụy Hải ra đường?

Kinh Vân |

Tại Bình Dương, ông Lê Thụy Hải cũng có cách “trị” Công Vinh gần giống Miura. Chỉ có điều ông lại sớm phải ra đường.

Hôm qua, HLV Lê Thụy Hải tiết lộ, ông không thích Công Vinh về Bình Dương thật, nhưng cũng đang cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho chân sút này thích nghi với toàn đội.

“Tôi muốn tạo điều kiện cho Công Vinh quen dần với cách chơi của đội bóng. Tôi vẫn nói với tất cả, cả Công Vinh, rằng toàn đội ai cũng phải hòa nhập.

Tôi cũng thế, tôi đâu phải quê Bình Dương, tôi đến tôi hòa nhập. Cậu ấy cũng thế, phải hòa nhập, làm sao tạo điều kiện riêng cho Công Vinh được?”

Chia sẻ của ông Hải khiến NHM nhớ đến giai đoạn Công Vinh mới tập trung lên ĐTQG chơi cho HLV Miura ở AFF Cup cuối năm ngoái. Khi ấy, HLV Miura cũng đã cho Vinh ngồi ghế dự bị dài dài, để điều chỉnh tâm lý và khát khao của cầu thủ này.

Sau đấy, ông thầy Nhật thành công. Công Vinh vào sân bắt đầu từ băng ghế dự bị nhưng liên tục ghi bàn và tỏa sáng. Anh là chân sút tốt nhất đội với 4 bàn thắng, là đầu tàu kéo cả ĐT Việt Nam đi lên trước khó khăn như ở lượt về Bán kết với Malaysia.

HLV Miura thành công trong việc điều trị tâm lý cho Công Vinh

HLV Miura thành công trong việc điều trị tâm lý cho Công Vinh

Quay trở lại với Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đáng tiếc chưa kịp hoàn thành ý định với Công Vinh thì đã bị cho nghỉ việc.

Dù đôi khi vẫn nói cứng họng rằng muốn nghỉ ở Bình Dương để về dưỡng sức, song ông Hải tâm sự rất tiếc công lao mình đã bỏ ra gây dựng CLB thời gian qua, mà không thể đi đến cuối mùa giải.

Cái sai của ông Hải trong cách đối xử với Công Vinh thì cũng có. Đó là việc đôi khi ông hay “ác ngôn” khiến người nghe hiểu sai ý mình, tạo cảm giác ông đối đầu hay ác cảm với Vinh.

Vì thế, dù trong thâm tâm HLV này có ý muốn giúp đỡ Công Vinh, thì đến chính chân sút xứ Nghệ cũng còn chưa hiểu, chứ đừng nói đến người ngoài hay lãnh đạo B. Bình Dương.

Trong khi đó, ông Hải lơ lại làm nhiều người hiểu khác đi mối quan hệ giữa ông và Vinh

Trong khi đó, ông Hải "lơ" lại làm nhiều người hiểu khác đi mối quan hệ giữa ông và Vinh

Một cái sai nghiêm trọng khác, là việc ông dù giỏi, 3 lần vô địch V-League nhưng lại là người… Việt Nam. Vì vậy dù có giàu thành tích đến mấy, ông cũng chẳng được tung hộ và ủng hộ nhiều như chiến lược gia ngoại, Miura.

Trong con mắt các ông chủ Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đáng được trân trọng thì ít, mà như cái gai trong mắt thì nhiều. Thế nên khi về nghỉ ông vẫn phải thốt lên: “Đáng quên ở Bình Dương là cách người ta đối xử với mình”.

Có lẽ đúng như chuyên gia Đặng Gia Mẫn từng nói, ở Việt Nam giá trị của các chuyên gia Việt đang bị đánh giá quá thấp, trong khi phần đông mang tâm lý sính ngoại, mà Miura là một ví dụ.

Cựu danh thủ Việt Nam - chuyên gia bóng đá
Đặng Gia Mẫn
Chuyên gia có đặc quyền, đặc lợi thì gọi họ về cũng tốt. Nhưng rất buồn vì thói đố kỵ của người Việt nên đành phải mang về các chuyên gia nước ngoài. Còn về lý thuyết không thiếu những “tiến sĩ” bóng đá, chuyên gia kinh nghiệm trong nước. Toàn bộ thể thao nói chung cũng vậy, đó là yếu điểm không dễ khắc phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại