Hoàng Văn Phúc: "Tôi đã quyết định từ chức ngay tại Myanmar!"

Ngay sau trận thua 1-2 trước U23 Malaysia tại vòng bảng SEA Games 27, ông Hoàng Văn Phúc đã đưa ra quyết định sẽ rời bỏ chức vụ HLV trưởng.

* Xin chào HLV Hoàng Văn Phúc. Đã có những thông tin ông chính thức xin từ chức HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam và đã gửi văn bản lên Thường trực VFF, ông có thể khẳng định lại một lần nữa thông tin này?

- Đúng như vậy. Tôi đã chính thức quyết định xin từ chức, xin thôi đảm nhận cương vị HLV trường ĐT Việt Nam, đội U23 Việt Nam và tôi đã trình bày điều này trong buổi làm việc, báo cáo về việc thi đấu của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27 với lãnh đạo VFF, cụ thể là với Tổng thư ký Ngô Lê Bằng.

Trong buổi làm việc này, tôi đã có báo cáo, tổng kết, nhìn nhận lại mọi mặt từ công tác chuẩn bị, các vấn đề chuyên môn, thi đấu trước giải và báo cáo cụ thể về 4 trận đấu vòng bảng tại SEA Games 27. ĐT U23 Việt Nam đã thất bại, không vượt qua vòng đấu bảng, không hoàn thành chỉ tiêu được giao, tôi nhận trách nhiệm về mình và xin từ chức.

* Nhìn nhận lại quá trình đã qua kể từ thời điểm ông bắt đầu đảm nhận vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam, cho đến thời điểm này khi SEA Games kết thúc, ông có điều gì đó còn trăn trở, tiếc nuối, day dứt hay không?

- Thất bại thì đã thất bại rồi, tôi cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, với các CĐV bóng đá Việt Nam khi đã không đáp ứng được những sự kỳ vọng. Điều duy nhất tôi còn lăn tăn, day dứt, khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là tương lai của các cầu thủ, các học trò của tôi. Phải nhìn nhận và khẳng định lại rằng, tôi và các em đều đã cố gắng hết sức, làm hết khả năng có thể rồi. Các học trò của tôi đã rất đoàn kết, thi đấu nỗ lực, đổ những giọt mồ hôi, vắt kiệt sức lực trong tập luyện cũng như thi đấu, nhưng lực bất tòng tâm, ĐT U23 đã không thể đạt được kết quả tốt hơn.

Sau trận đấu với U23 Malaysia, ĐT U23 Việt Nam thất bại với tỉ số 1-2 và bị loại, các em đã rất thất vọng, nhiều em đã khóc. Tôi đã nói với các học trò rằng: các em còn trẻ, tương lai còn dài, tất cả còn ở phía trước, thua ở giải này, các em còn có những giải đấu khác để làm lại, để khẳng định mình. Tôi nói với các em rằng không có thầy ở bên cạnh nữa, các em vẫn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp của mình, phấn đấu để tiếp tục được khoác lên mình chiếc áo của ĐT Việt Nam.

 	HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định từ chức ngay sau thất bại của U23 Việt Nam tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 27

HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định từ chức ngay sau thất bại của U23 Việt Nam tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 27

* Nói chuyện với các cầu thủ như vậy là ông đã nghĩ đến chuyện sẽ rời cương vị HLV trưởng ngay ở thời điểm đó?

- Đúng là như vậy, nhưng tôi chưa nói ra ngay ở thời điểm đó mà để đến sau buổi làm việc chính thức với lãnh đạo VFF. Giờ đây, về cá nhân mình, tôi không còn trăn trở gì nữa. Tôi chỉ lo cho các em và mong muốn các học trò của mình vẫn tiếp tục phát triển về chuyên môn, gặt hái thành công dù mọi thứ giờ đây đều đã khó khăn hơn.

* Dự định sắp tới của ông là gì?

- Tạm thời thì tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tôi chưa có dự định gì cho thời gian trước mắt.

* Thành tích của ĐT Việt Nam đi xuống, bóng đá đặt trong bối cảnh hiện nay cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng, rất khó khăn. Là người giữ cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam, theo ông chúng ta nên có những cách nào để cải thiện thành tích của ĐTQG?

- Cho phép tôi từ chối trả lời câu hỏi này. Tôi vừa là người thất bại, biết “tư vấn”, nhận định thế nào bây giờ!

Xin cảm ơn vì buổi trò chuyện này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại